Lực sỹ Phạm Văn Mách vô địch SEA Games ở tuổi 46

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai lực sỹ thể hình là Phạm Văn Mách (hạng 55kg) và Đặng Thanh Tùng (hạng 65kg) lần lượt giành HCV nội dung sở trường để giúp đoàn thể thao Việt Nam củng cố ngôi đầu, với 18 HCV.

Chiều 13-5, tại nhà thi đấu thể hình thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội, đội tuyển thể hình Việt Nam ra quân ở 3 hạng cân.

Lĩnh ấn tiên phong, lực sỹ Phạm Văn Mách (hạng 55kg) tự tin tranh tài cùng Safri (Malaysia) và Kyaw (Myanmar).

Phạm Văn Mách (giữa) trong phần thi chung kết hạng 55kg chiều nay (13-5)

Phạm Văn Mách (giữa) trong phần thi chung kết hạng 55kg chiều nay (13-5)

Lực sỹ của Việt Nam giành HCV ở tuổi 46

Lực sỹ của Việt Nam giành HCV ở tuổi 46

Dù ở tuổi 46 song lực sỹ của Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá cao khi phô diễn vẻ đẹp hình thể, những đường cơ săn chắc cùng thần thái biểu diễn tốt. Anh thuyết phục được tổ trọng tài cho điểm số cao nhất trong số 3 VĐV, qua đó giành HCV.

Đây là tấm HCV thứ 4 của Phạm Văn Mách, sau năm 2003, 2005, 2007 - những năm Games có tổ chức môn thi này. Đặc biệt, Phạm Văn Mách trở thành VĐV Việt Nam hiếm hoi giành HCV ở cả 2 kỳ đại hội do Việt Nam đăng cai.

Đặng Thanh Tùng (giữa) vô địch hạng 65kg nam

Đặng Thanh Tùng (giữa) vô địch hạng 65kg nam

Ngay sau phần thi của Phạm Văn Mách, đồng đội của anh là Đặng Thanh Tùng cũng xuất sắc vượt qua 3 VĐV của Thái Lan, Myanmar, Malaysia để vô địch hạng 65kg nam.

VĐV còn lại của Việt Nam thi đấu chiều nay là Phạm Văn Phước giành HCB hạng 60kg nam.

Như vậy tính tới 17h30 hôm nay 13-5, các VĐV môn wushu, rowing, đấu kiếm, kurash, thể hình đã góp thêm 8 HCV, giúp đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 18 HCV, qua đó củng cố vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương.