Lục quân Mỹ tiếp nhận chiếc trực thăng UH-72A thứ 300

ANTĐ - Ngày 14-5, Tập đoàn Airbus đã bàn giao chiếc máy bay trực thăng lưỡng dụng hạng nhẹ UH-72A Lakota thứ 300 cho Lục quân Mỹ, trong một buổi lễ được tổ chức tại nhà máy ở Columbus, Mississippi.

Airbus đã bàn giao cho Lục quân Mỹ tổng số 7 biến thể máy bay trực thăng Lakota khác nhau bao gồm các biến thể huấn luyện, bảo vệ an ninh biên giới, tìm kiếm cứu nạn, di tản y tế, khắc phục thảm họa thiên tai, vận tải VIP và hỗ trợ huấn luyện, kể từ khi hợp đồng đầu tiên được trao vào năm 2006.

Gần đây, các quan chức lục quân nước này đã công bố kế hoạch hiện đại hóa phi đội trực thăng huấn luyện của lục quân, bằng loại máy bay trực thăng hai động cơ UH-72A, thay thế trực thăng Bell OH-58 Kiowa Warrior chuẩn bị nghỉ hưu.

Lục quân Mỹ tiếp nhận chiếc trực thăng UH-72A thứ 300 ảnh 1
Trực thăng lưỡng dụng hạng nhẹ UH-72A Lakota


Đại tá Thomas Todd, giám đốc dự án máy bay lưỡng dụng của lục quân, đã chủ trì lễ tiếp nhận chiếc máy bay trực thăng Lakota thứ 300 này. Sau lễ tiếp nhận, chiếc trực thăng sẽ được biên chế cho Vệ binh quốc gia Missouri.

Máy bay trực thăng UH-72 Lakota là phiên bản quân sự hóa của dòng máy bay trực thăng EC-145 của Eurocopter, một chi nhánh của EADS châu Âu. Trực thăng có tốc độ hành trình 153 dặm/giờ (khoảng 280 km/giờ) và tầm hoạt động 426 dặm (khoảng 770km).