Lực lượng an ninh và quân đội Iraq liên tục bị tấn công

ANTĐ - Cơ quan an ninh Iraq cho biết, tỉnh Anbar miền tây Iraq đã xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và quân đội, làm ít nhất 18 nhân viên an ninh và quân đội thiệt mạng, 22 người bị thương.

Chỉ tính riêng trong ngày 8-3, tại thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar đã xảy ra 3 vụ tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng quân đội và an ninh, khiến ít nhất 15 nhân viên an ninh tử vong và 18 người bị thương. Ngoài ra, ở gần thành phố Fallujah, một nhóm vũ trang đã nổ súng vào một trạm kiểm soát của quân đội, làm 3 quân nhân thiệt mạng, 4 người bị thương.

Tỉnh Anbar tiếp giáp với Syria, địa hình vùng biên giới này chủ yếu là sa mạc, là địa bàn bọn khủng bố al-Qaeda thường xuyên hoạt động. Bắt đầu từ tháng 1 năm nay, tình hình an ninh của tỉnh này đã xấu đi rất nhiều, đặc biệt là Fallujah cho đến nay vẫn bị tổ chức khủng bố và lực lượng vũ trang bộ tộc chống chính phủ chiếm đóng.

Một vụ tấn công khủng bố ở Iraq

Cơ quan an ninh Iraq ở ngoại thành Fallujah và Ramadi vẫn phối hợp với lực lượng vũ trang của các bộ tộc ở hai khu vực này để tấn công tổ chức khủng bố, song thành viên của lực lượng vũ trang bộ tộc cũng thường xuyên tấn công nhằm vào lực lượng an ninh của Iraq.

Chuyên viên của cao ủy Liên Hợp Quốc cho biết, cuộc khủng hoảng gần đây ở tỉnh Anbar đã làm 300 nghìn người mất nhà cửa, còn theo như số liệu của tỉnh này báo cáo, các vụ bạo lực nổ ra vào giữa tháng 2 năm nay đã làm 298 dân thường tử vong, 1198 người bị thương, trong đó phần lớn xảy ra ở Ramadi và Fallujah.

Từ đầu năm ngoái trở lại đây, hoạt động khủng bố và tấn công bạo lực thường xuyên xảy ra ở Iraq, tình hình an ninh của nước này rất nghiêm trọng. Phái đoàn hỗ trợ Iraq của Liên Hợp Quốc cho biết, các cuộc tấn công khủng bố và bạo lực xảy ra ở Iraq năm 2013 tổng cộng đã làm 8868 người thiệt mạng, trong đó 7818 dân thường, con số thương vong đã vượt qua 18 nghìn người, nhiều nhất trong mấy năm gần đây.