Lực lượng an ninh Philippines đặt trong tình trạng báo động cao nhất

(ANTĐ) - Hôm qua 8-7, lực lượng an ninh ở khu vực Metro Manila (gồm thành phố Manila và 16 thành phố khác bao quanh) của Philippines đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất sau một loạt các vụ đánh bom đẫm máu xảy ra ở miền Nam, khiến hàng chục người chết và hơn 100 người bị thương.

Lực lượng an ninh Philippines đặt trong tình trạng báo động cao nhất

* LHQ ngừng tất cả các hoạt động cứu trợ do lo ngại an ninh

(ANTĐ) - Hôm qua 8-7, lực lượng an ninh ở khu vực Metro Manila (gồm thành phố Manila và 16 thành phố khác bao quanh) của Philippines đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất sau một loạt các vụ đánh bom đẫm máu xảy ra ở miền Nam, khiến hàng chục người chết và hơn 100 người bị thương.

Hiện trường một vụ đánh bom ở thành phố Illigan, miền nam Philippines
Hiện trường một vụ đánh bom ở thành phố Illigan, miền nam Philippines

Trung tướng Jogy Leo Fojas – Tư lệnh vùng thủ đô cho biết, quân đội hiện đang theo dõi chặt chẽ những đối tượng tình nghi dính líu tới tổ chức khủng bố Al-Qaeda trong đó có Abu Sayyaf, Jemaah Islamiyah và các thành viên của tổ chức Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) và sẽ không cho chúng cơ hội thực hiện các vụ đánh bom tại khu vực này.

“Những đối tượng này có thể đang lập kế hoạch để tuồn các nguyên liệu chế tạo bom vào Metro Manila. Chúng tôi phải thực sự cảnh giác, đồng thời thu thập và phân tích thông tin tình báo giúp ngăn chặn chúng” - ông Fojas nhấn mạnh.

Cùng ngày, Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ (WFP) thông báo các cơ quan của LHQ đã tạm ngừng tất cả các hoạt động cứu trợ ở miền Nam Philippines do lo ngại tình hình an ninh tại nước này.

Tuấn Anh

(Theo Inquirer/AFP)