Loan tin Iran sao chép tàu sân bay: "Trò đùa nguy hiểm" của tình báo Mỹ?

ANTĐ - Ngày 22-3, các phương tiện truyền thông Mỹ đồng loạt dẫn nguồn tin dữ liệu tình báo cho rằng Iran đang đóng một tàu sân bay rất lớn - bắt chước theo mô hình của Mỹ. Tuy nhiên, đây là sự nhầm lẫn tai hại hoặc là một hành động cố tình của tình báo Mỹ.

Theo các phương tiện truyền thông Mỹ, tàu sân bay Iran có vẻ là bản sao mẫu tàu sân bay Mỹ CVN-68 lớp "Nimitz". Con tàu được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu nằm gần cảng Bandar Abbas.

Tình báo Mỹ đi tới kết luận như vậy sau khi nghiên cứu những hình ảnh chụp từ vệ tinh. Họ còn lưu ý rằng, người Iran sao chép bản gốc một cách kỹ lưỡng đến tận từng chi tiết, thậm chí thấy rõ cả con số "68" bên mạn tàu.

Nhưng ngày 23-3, đến lượt phương tiện truyền thông Iran cho biết “tàu sân bay Iran nhái của Mỹ” thực chất chỉ là mô hình phim trường, một phần trong cảnh quan chuẩn bị cho đề án điện ảnh mới của đạo diễn Nader Talebzadeh.

Tàu sân bay Mỹ CVN-68 lớp "Nimitz"

RIA Novosti dẫn lại nguồn tin cho biết, bộ phim này nói về vụ tai nạn máy bay năm 1988 trên bầu trời vịnh Persian. Khi đó, tuần dương hạm Mỹ “Vincennes” đã bắn rơi một máy bay chở khách của hãng hàng không Iran Air vì tưởng lầm là chiến đấu cơ của không quân Iran.

Theo phản ánh của tờ “Guardian”, báo giới Iran lên án việc các phương tiện truyền thông phương Tây loan tin Iran đóng tàu sân bay. Dư luận Tehran cho rằng đó không phải là sự nhầm lẫn vô tình mà là "chiến dịch chống Iran", theo đuổi mục đích "tạo ra hình ảnh tiêu cực về Tehran".

Ngày 3-7-1988, một chiếc máy bay dân dụng của Iran trên đường bay sang Dubai - Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đã bị tuần dương hạm Mỹ CG-49 USS Vincennes đang tuần tiễu tại biển vùng Vịnh nhận lầm là một chiếc F-14 của không quân Iran đang lao tới. “Tiên hạ thủ vi cường”, tuần dương hạm này đã phóng tên lửa đối không tiêu diệt máy bay làm toàn bộ 290 hàng khách tử vong.