Cho phép bán thuốc chữa bệnh tại siêu thị: Chỉ bán thuốc không cần kê đơn

Cho phép bán thuốc chữa bệnh tại siêu thị: Chỉ bán thuốc không cần kê đơn

ANTĐ - Luật Dược (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ 1-1-2017) với rất nhiều điểm mới như cho phép bán thuốc tại siêu thị; bán thuốc lưu động ở miền núi hay cấm kê đơn thực phẩm chức năng... Theo đánh giá của các chuyên gia, những quy định mới này tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp, song quá trình thực hiện cần thận trọng để tránh biến tướng.

Thuốc nhập 4,5 triệu đồng/ hộp, đến tay dân giá lên...14 triệu đồng

Thuốc nhập 4,5 triệu đồng/ hộp, đến tay dân giá lên...14 triệu đồng

ANTĐ - Góp ý vào dự thảo Luật Dược (sửa đổi) tại Quốc hội sáng 25-3, nhiều ĐBQH bày tỏ lo ngại trước tình trạng độc quyền nâng giá thuốc, đặc biệt là có quá nhiều đầu mối trung gian phân phối thuốc, khiến giá thuốc khi đến tay người tiêu dùng bị đội lên cao gấp nhiều lần. Trong khi đó, thuốc giả, thuốc kém chất lượng vẫn còn nhiều.

Ấn Độ cấm lưu hành hơn 350 loại thuốc tổng hợp

Ấn Độ cấm lưu hành hơn 350 loại thuốc tổng hợp

ANTĐ - Một quan chức cao cấp Bộ Y tế Ấn Độ ngày 12-3 cho biết, nước này sẽ cấm sản xuất, buôn bán và lưu hành đối với hơn 350 loại thuốc tổng hợp, trong đó đa phần là các loại siro ho được sử dụng tràn lan mà không có sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Uống trà tốt cho tim mạch

Uống trà tốt cho tim mạch

ANTĐ - Theo các chuyên gia y tế tại Bệnh viện Johns Hopkins (Mỹ), những người uống trà vừa phải giúp làm giảm canxi mạch vành và các vấn đề về tim mạch.

Pháp xác định nguyên nhân gây tử vong trong thử nghiệm thuốc

Pháp xác định nguyên nhân gây tử vong trong thử nghiệm thuốc

ANTĐ - Nhà chức trách Pháp cho biết, các chuyên gia y tế nước này đã điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông sau khi người này tham gia quá trình thử nghiệm thuốc. Theo đó, kết luận ban đầu cho thấy, các hợp chất được thử nghiệm đã gây ra một phản ứng “đáng kinh ngạc và chưa từng có” trong não bộ của nạn nhân.

Danh sách các nhà thuốc/quầy thuốc ở Hà Nội mở cửa phục vụ dịp Tết

Danh sách các nhà thuốc/quầy thuốc ở Hà Nội mở cửa phục vụ dịp Tết

ANTĐ - Thực hiện sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc đảm bảo thuốc chữa bệnh phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo: CTCP Dược phẩm và Thiết bị y tế Hà Nội, CTCP Dược phẩm Hà Tây cùng các nhà thuốc bệnh viện mở cửa 24/24 giờ để phục vụ người dân.

Chết não vì thử nghiệm thuốc

Chết não vì thử nghiệm thuốc

ANTĐ - Một người bị chết não và 5 người khác trong tình trạng nguy kịch sau khi tham gia thử nghiệm thuốc điều trị giảm lo âu tại thành phố Rennes ở tây bắc nước Pháp. 

Nga sản xuất được vaccine Ebola

Nga sản xuất được vaccine Ebola

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố, nước này đã sản xuất được vaccine phòng ngừa virus chết người Ebola. 

Thuốc trị nấm tăng nguy cơ sẩy thai

Thuốc trị nấm tăng nguy cơ sẩy thai

ANTĐ - Một nghiên cứu của Đan Mạch cho thấy, Fluconazole - một loại thuốc kê theo đơn cho phụ nữ bị nhiễm trùng nấm có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai khi được sử dụng trong giai đoạn đầu của thai kỳ. 

Thuốc thúc chín hoa quả có độc hại?

Thuốc thúc chín hoa quả có độc hại?

ANTĐ - Thông tin về việc hoa quả sử dụng thuốc thúc chín đã khiến người tiêu dùng hết sức hoang mang, nhiễu loạn. Trong khi đó, chưa có một cơ quan nào đứng ra thông tin đầy đủ cho người dân về tác hại thực sự của các loại thuốc này càng khiến người tiêu dùng mất niềm tin, nhiều doanh nghiệp, người nông dân cũng lao đao về những “tiếng oan” do sự mù mờ thông tin như vậy. 

Bạn có thể giảm cân trong khi ngủ

Bạn có thể giảm cân trong khi ngủ

ANTĐ - Nhóm nghiên cứu từ Đại học Iowa (Mỹ), xác định những thay đổi không lành mạnh của vi khuẩn đường ruột có thể gây tăng cân, béo phì. 
Thuốc Hadubaris bị đình chỉ lưu hành từng gây ngộ độc

Thuốc Hadubaris bị đình chỉ lưu hành từng gây ngộ độc

ANTĐ - Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa ký quyết định rút số đăng ký, thu hồi và đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc Hadubaris (thuốc cản quang), số đăng ký VD-18438-13 do Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương sản xuất, đứng tên đăng ký ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. 
Đường đi lòng vòng đẩy giá thuốc

Đường đi lòng vòng đẩy giá thuốc

ANTĐ - Thảo luận tổ về dự thảo Luật Dược (sửa đổi) chiều 19-11, ĐB Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đề cập đến nhiều vấn đề tồn tại của ngành dược hiện nay, nhất là chất lượng thuốc và con đường đi lòng vòng của thuốc nhập khẩu khiến giá thuốc bị đẩy cao.