Loại bỏ thực phẩm “bẩn”

ANTĐ - Nhân loại không thể sống nếu không có thực phẩm song thực phẩm không an toàn, hay còn gọi là thực phẩm “bẩn”, đang hủy hoại mạnh sức khỏe, thậm chí cả sinh mạng của con người.

Các nhân viên an toàn thực phẩm kiểm tra một cửa hàng bán thịt ở Mỹ

LHQ ngày 15-7 cho biết chính phủ các nước chấp thuận các tiêu chuẩn thực phẩm mới đã kêu gọi kiểm soát chặt chẽ thành phần thuốc thú y trong thịt, hạn chế thành phần chì trong sữa công thức cho trẻ em và độc tố có trong ngô. Lời kêu gọi này được đưa ra trong cuộc gặp thường niên về vấn đề an toàn thực phẩm đang diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) với sự tham dự của đại diện chính phủ đến từ 186 quốc gia.

Tại cuộc gặp, Điều phối viên an toàn thực phẩm của LHQ, bà Angelika Tritscher cho biết, Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Codex Quốc tế (CAC) - cơ quan xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn thực phẩm hàng đầu thế giới - đã đưa ra một số đề xuất mới về tiêu chuẩn thực phẩm. Trong đó đáng chú ý là đảm bảo không còn sự xuất hiện của 8 loại thuốc thú y, bao gồm: chloramphenicol, malachite green, carbadox, furazolidone, nitrofural, chlorpromazine, stilbenes và olaquindox trong thực phẩm như thịt, sữa, trứng hay mật ong…

Theo người đứng đầu cơ quan về an toàn thực phẩm của LHQ, dư lượng của 8 loại thuốc nói trên trong thực phẩm là mối lo ngại lớn đối với sức khỏe con người trên khắp thế giới. Do vậy, cộng đồng quốc tế về cơ bản phải đảm bảo rằng người tiêu dùng không gặp phải dư lượng của 8 loại thuốc thú y trên trong thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày.

Ngoài ra, các loại thuốc trong danh mục cần phải loại bỏ khỏi thực phẩm của CAC còn có cả những thứ thuốc diệt khuẩn vốn được sử dụng tràn lan trong thực phẩm khắp thế giới. Sự xuất hiện của các thuốc này trong thực phẩm, nạn lạm dụng thuốc kháng sinh và tình trạng vệ sinh kém của các cơ sở y tế… là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới sự gia tăng siêu vi trùng gây ra các loại bệnh nguy hiểm. 

Bên cạnh đó, CAC đặt mục tiêu cụ thể là giảm ô nhiễm chì trong sữa công thức dành cho trẻ em với mức đề xuất giảm xuống còn 0,01 miligram/kg sữa công thức bởi chì là loại độc tố ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ. Góp phần làm “sạch” bữa ăn, CAC cũng đặt mục tiêu giảm độc tố fumonisins trong ngô xuống mức tối đa 4 miligram fumonisins/kg ngô sống, và 2 miligram fumonisins/kg bột ngô vì độc tố này có thể gây tổn hại gan và thận, thậm chí dẫn tới ung thư. 

Việc cơ quan an toàn thực phẩm của LHQ và đại diện chính phủ các nước đề xuất mới nhằm nâng cao tiêu chuẩn thực phẩm diễn ra khi mà vấn đề này ngày càng trở nên nghiêm trọng trên toàn cầu với số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện khoảng 1/3 dân số thế giới, tức 2,4 tỷ người, bị bệnh do ăn phải thực phẩm bị ô nhiễm. Hiện chưa có số liệu thống kê hay nghiên cứu chính thức về các bệnh liên quan đến thực phẩm song Trưởng bộ phận An toàn thực phẩm của WHO Jorgen Schlundt cho rằng mỗi năm có hàng trăm triệu người bị bệnh nặng do ăn phải thực phẩm “bẩn”, trong đó hàng triệu người thiệt mạng, mà chỉ riêng bệnh tiêu chảy đã khiến 2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết mỗi năm.