ANTĐ - Ngày 3-6, Viện Mỹ - Triều Tiên thuộc Đại học Nghiên cứu quốc tế Johns Hopkins của Mỹ cho biết, Triều Tiên có vẻ sẵn sàng nối lại việc sản xuất Pluton cấp độ vũ khí, tại tổ hợp hạt nhân chính ở Yongbyon, một động thái có thể sẽ khiến nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên trở lên khó khăn hơn.
ANTĐ - Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sau 20 năm nữa, số nhà máy điệt hạt nhân trên thế giới có thể tăng gấp đôi, lên mức từ 80-90 nhà máy.
ANTĐ - Các quan chức thuộc đảng cầm quyền Nhật Bản, LDP, vừa có buổi họp bàn với các thành viên nội các chính phủ và các chuyên gia trong lĩnh vực hạt nhân để xem xét khả năng tái khởi động một số lò phản ứng trong vòng 3 năm tới.
ANTĐ - Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã xác nhận khoảng 120 tấn, tương đương 32.000 lít nước phóng xạ bị rò rỉ từ bể chứa ngầm của nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi.
ANTĐ - CHDCND Triều Tiên tiếp tục làm nóng thêm tình hình căng thẳng với tuyên bố sẽ tái khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân đã bị đóng cửa từ năm 2007.
ANTĐ - Ủy ban An ninh và an toàn hạt nhân Hàn Quốc ngày 4-7 đã cho phép khởi động lại lò phản ứng hạt nhân số 1 tại nhà máy điện hạt nhân Kori ở thành phố Busan, đông nam nước này, sau khi xác nhận độ an toàn của lò phản ứng.
ANTĐ - Ngày 1-7, lần đầu tiên từ sau thảm họa kép động đất và sóng thần tháng 3 năm ngoái, Nhật Bản tiếp tục cho hoạt động lại lò phản ứng số 3 và 4 của Nhà máy điện hạt nhân Ohi nằm ở Trung tâm Công nghiệp Fukui phía tây nước này.
ANTĐ - Chính phủ Trung Quốc sẽ nối lại các dự án phát triển năng lượng hạt nhân vốn bị đình lại sau khi xảy ra thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima của Nhật Bản do động đất sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái. Cùng với đó, những tiêu chuẩn an toàn mới cũng được áp dụng trong nhà máy đang hoạt động.
ANTĐ - Sau thảm họa kép tại Nhật Bản năm ngoái, có lẽ Fukushima là từ được báo chí thế giới nhắc đến nhiều nhất. Cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử Nhật Bản này không chỉ khiến đất nước mặt trời mọc chìm trong căng thẳng mà còn làm cả thế giới bừng tỉnh về rủi ro của điện hạt nhân.
ANTĐ - Cho rằng mục đích cuối cùng của Tehran là sản xuất bom nguyên tử, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Iran như phong tỏa tài khoản, cấm vận dầu. Gần đây, Mỹ và EU dọa sẽ có hình thức trừng phạt mới và chưa từng thấy đối với Iran.
ANTĐ - Liên quan đến việc Iran tuyên bố xây thêm 4 lò phản ứng nghiên cứu mới để bổ sung cho lò phản ứng duy nhất đang hoạt động tại Thủ đô Tehran ngày 15-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, thông tin “không có gì mới và không gây chấn động”. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak nói những tuyên bố của Tehran là cường điệu, song nỗ lực theo đuổi hạt nhân của Iran vẫn là mối đe dọa.
ANTĐ - Hãng ton Itartass cho biết Mỹ trong năm 2016 hoặc 2017 sẽ cho xây dựng lò phản ứng hạt nhân đầu tiên 30 năm sau sự cố hạt nhân ở Pennsylvania năm 1979.
ANTĐ - Nhật Bản hướng tới giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân, tân Thủ tướng Yoshihiko Noda đã phát biểu như vậy trong bài diễn văn về chính sách của chính phủ mới lần đầu tiên tại Quốc hội nước này.