Lở núi chết 2 người, chia cắt quốc lộ 6

ANTĐ -Do khối lượng đất đá quá lớn, mây mù bao phủ dày đặc và vẫn còn hiện tượng sạt lở trong hiện trường nên công tác cứu hộ người bị nạn gặp rất nhiều khó khăn.
Hồi 08h00 ngày 16/02/2012 tại km 138+700 Quốc lộ 6 tại khu vực xóm Phiềng Xạ, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình đã sảy ra vụ lở núi nghiêm trọng: hàng nghìn khối đất đã từ đỉnh núi cao bất ngờ đổ sụp xuống đường Quốc lộ 6, vùi lấp 2 người là anh Khà Văn Nghị (SN 1988 trú tại xóm Bò Bắu, xã Tân Sơn, huyện Mai Châu) và vợ là Vì Thị Nguyệt (SN 1989) đang đi xe máy trên đường. Đất đá còn tràn vào các nhà dân khu vực ven Quốc lộ 6.
Lở núi chết 2 người, chia cắt quốc lộ 6 ảnh 1
Công an và lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đến hiện trường chỉ đạo khắc phục tai nạn

Sau khi nhận được tin báo, Lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Công an huyện Mai Châu, lực lượng CSGT, CS phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ CA tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng địa phương triển khai công tác cứu nạn, di dời nhà, tài sản của người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, hướng dẫn nhân dân lánh nạn.
Lở núi chết 2 người, chia cắt quốc lộ 6 ảnh 2
Công tác khắc phục đang được cơ quan chức năng nỗ lực để thông tuyến sớm nhất

Do khối lượng đất đá quá lớn, mây mù bao phủ dày đặc và vẫn còn hiện tượng sạt lở trong hiện trường nên công tác cứu hộ người bị nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, ủy viên TW Đảng, chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có mặt tại hiện trường cùng với lãnh đạo các sở, Ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Mai Châu trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và di dời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.