Lộ diện tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm B-05 cực mạnh của Ấn Độ

ANTĐ - Ấn Độ đã hoàn thành việc chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn phóng từ tàu ngầm đầu tiên do nước này thiết kế mang mã số B-05, dự kiến lắp đặt trên các tàu ngầm hạt nhân quốc nội lớp Arihant.

Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ cho hay, cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn siêu thanh B-05, trước đây có tên gọi là K-15 Sagarika, được dự kiến tiến hành vào ngày 10-3.

Hiện New Dehli đã quyết định trang bị loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn do họ tự chế tạo này trên tàu ngầm hạt nhân quốc nội "Arihant". Theo kế hoạch, cả tàu ngầm và tên lửa phải sẵn sàng biên chế cho lực lượng hải quân vào năm 2015.

Sau khi hoàn tất các vụ phóng thử tên lửa cải tiến từ bệ phóng mô phỏng trên mặt đất, dự kiến một loạt vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm "INS Arihant" trong các chuyến ra khơi thử nghiệm trên biển sẽ tiếp tục được tiến hành.

K-15 là tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Nguyên bản ban đầu có chiều dài 6,5m, trọng lượng 7 tấn, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, đạt tầm bắn 700km, độ sai lệch mục tiêu chỉ có 25m.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm K-15

Sau một loạt các cải tiến và điều chỉnh hiện tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm B-05 có chiều dài là 10m, đường kính 1m, trọng lượng phóng 10 tấn và có tầm phóng tăng lên đến 750km.

Theo số liệu kỹ thuật, trong giai đoạn đầu K-15 sẽ bay trên độ cao khoảng 7km, đến giai đoạn thứ 2 nó vượt hẳn lên độ cao 20km và bay với vận tốc khủng khiếp là Mach7 (tương đương khoảng 9000 km/h).

Với tên lửa đạn đạo K-15, các tàu ngầm hạt nhân của hải quân Ấn Độ, sẽ có khả năng tấn công mặt đất cực nhanh, cực mạnh và khó bị đánh chặn. Sau khi đưa K-15 vào sử dụng, Ấn Độ sẽ chính thức trở thành nước thứ 6 sau Nga, Mỹ, Pháp, Anh và Trung Quốc sở hữu khả năng tấn công tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm.

Ngoài ra, ngày 27-1-2013, Ấn Độ cũng đã thử nghiệm lần đầu thành công tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ tàu ngầm. Loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này được đặt tên là K-5 có tầm bắn 1500km. Sau vài cuộc phóng thử thành công nữa, K-5 sẽ được biên chế trên các tàu ngầm hạt nhân Ấn Độ vào năm 2016.