Linh vật của World Cup 2014 chính thức có tên “Fuleco”

ANTĐ - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố tên của linh vật World Cup 2014. Theo đó, linh vật của giải vô địch thế giới sẽ diễn tại Brazil năm 2012 được gọi là “Fuleco”.

Linh vật của World Cup 2014 

Cái tên “Fuleco” đã giành chiến thắng sau một cuộc bầu chọn trên mạng với 1,7 triệu người tham gia. “Fuleco” đã nhận được 48% sự ủng hộ để vượt qua hai cái tên khác là “Zuzeco” và “Amijubi”.

Theo các nhà tổ chức, cái tên “Fuleco” là một thuật ngữ được sử dụng với mục đích nâng cao nhận thức của con người về bóng đá và môi trường.

Bản thân linh vật này là hiện thân của con tatu (tên khoa học là Tolypeutes tricinctus). Tatu là động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở Brazil. Chúng thường cuộn mình lại thành hình quả bóng khi bị đe doạ. Trang phục của linh vật “Fuleco” sẽ mang màu sắc của lá quốc kỳ Brazil.

Linh vật của World Cup 2014 thậm chí còn có một bài hát chính thức riêng với tên gọi “Tatu Bom de Bola”, và được biểu diễn bởi ngôi sao ca nhạc Brazil Arlindo Cruz.

Linh vật của World Cup 2010 tại Nam Phi là chú báo Zakumi. Trong khi đó, linh vật World Cup 2006 tại Đức là chú sư tử Goleo. Lần đầu tiên linh vật được giới thiệu ở World Cup là năm 1966 ở Anh. Đó là chú sư tử Willie.