Lính Nga ở lại Tajikistan tới năm 2042

Căn cứ 201 của Nga vẫn tiếp tục hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa Tajikistan đến hết năm 2042.

Hôm 5/10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anatoly Serdyukov và người đồng cấp Sherali Khairulloyev đã ký thỏa thuận về quy chế và điều kiện hoạt động của căn cứ quân sự số 201 của Nga tại Tajikistan và Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quân sự giữa hai nước.
Theo đó, căn cứ quân sự số 201 của Nga vẫn tiếp tục hoạt động trên lãnh thổ của Tajikistan đến hết năm 2042 và có thể gia hạn hợp đồng khi hết hạn.
Thỏa thuận này thay thế cho một thỏa thuận tương tự trước đó có giá trị đến năm 2014 được hai bên ký ngày 25/5/1993.
Ngoài ra, các nhân viên kỹ thuật, sỹ quan và thành viên gia đình Nga cũng như tài sản của căn cứ được hưởng quy chế như cơ quan đại diện ngoại giao và công vụ.
“Đây là mức độ, quy chế rất cao chỉ sau quy chế ngoại giao”, Phụ tá của Tổng Thống Nga Yury Ushakov cho biết.

Tổng thống Putin tới thăm căn cứ 201.

Tổng thống Putin tới thăm căn cứ 201.

Cũng theo thỏa thuận, phía Nga không phải trả tiền thuê căn cứ, đổi lại Nga góp phần đảm bảo hòa bình, an ninh của Tajikistan cũng như khu vực.
Bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai bên chủ yếu là đào tạo các nhân viên quân sự và một số vấn đề khác.
Hiện nay, căn cứ quân sự số 201 là căn cứ quân sự trên bộ lớn nhất ở nước ngoài của Nga, một phần của Quân khu Volga-Urals.
Toàn căn cứ có 7.000 người, nơi đây đóng 3 trung đoàn cơ giới, trung đoàn pháo tự hành, một trung đoàn tên lửa phòng không, tiểu đoàn độc lập trang bị hệ thống tên lửa phóng loạt Grad, được bố trí tại sân bay Dushanbe.
Sau sự sụp đổ của Liên Xô thì cơ sở pháp lý cho việc đặt căn cứ quân sự 201 (tiền thân là Sư đoàn 201) của Nga trên lãnh thổ Tajikistan là Hiệp ước an ninh tập thể được ký ngày 15/5/1992 và sau đó là Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác hỗ trợ giữa Nga và Tajikistan được ký ngày 25/5/1993.

Thu Hoài (theo Arms-Tass)