Liên quân Mỹ-Anh tấn công dữ dội lực lượng Houthi ở Yemen

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 24-2, liên quân Mỹ và Anh tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 18 mục tiêu của Houthi, bao gồm các cơ sở lưu trữ vũ khí và tên lửa dưới lòng đất ở Yemen.
Chiến đấu cơ của Không quân Hoàng gia Anh chuẩn bị xuất kích tấn công các mục tiêu Houthi ở Yemen ngày 24-2

Chiến đấu cơ của Không quân Hoàng gia Anh chuẩn bị xuất kích tấn công các mục tiêu Houthi ở Yemen ngày 24-2

Đây là hành động quân sự mới nhất chống lại Houthi trong bối cảnh nhóm vũ trang này tiếp tục tấn công tàu thuyền trong khu vực.

Các quan chức cho biết, các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu của Houthi tại 8 địa điểm, trong đó có các hệ thống phòng không, radar và 1 máy bay trực thăng.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “4 chiếc Typhoon FGR4 của Không quân Hoàng gia, được hỗ trợ bởi 2 máy bay tiếp dầu Voyager, một lần nữa tham gia cuộc tấn công có chủ đích của liên quân ngày 24-2 nhằm vào các cơ sở quân sự của Houthi ở Yemen.

Đây là những địa điểm được Houthi sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các tàu thương mại và lực lượng hải quân liên minh ở Bab al-Mandab, phía nam Biển Đỏ và Vịnh Aden”.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, phân tích tình báo đã xác định thành công một số máy bay không người lái tầm xa, được Houthi sử dụng cho cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công, tại 1 địa điểm tên lửa đất đối không cũ cách Sana'a vài ki-lô-mét về phía Đông Bắc.

“Máy bay của chúng tôi đã sử dụng bom dẫn đường chính xác Paveway IV để tấn công máy bay không người lái và địa điểm phóng chúng, bất chấp việc Houthi sử dụng các tấm chắn để bảo vệ máy bay không người lái”, Bộ Quốc phòng Anh cho hay.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm, Mỹ và Anh, với sự hỗ trợ của Australia, Bahrain, Canada, Đan Mạch, Hà Lan và New Zealand, đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác “cần thiết và tương xứng”, nhằm “làm gián đoạn và làm suy giảm khả năng mà lực lượng Houthi sử dụng để đe dọa thương mại toàn cầu, tàu hải quân và mạng sống của những thủy thủ vô tội tại một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới”.

“Mục đích của chúng tôi vẫn là giảm căng thẳng và khôi phục sự ổn định ở Biển Đỏ, nhưng chúng tôi sẽ không ngần ngại tiếp tục bảo vệ sinh mạng và dòng chảy thương mại tự do khi đối mặt với về những mối đe dọa liên tục”, Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps, viết trên mạng xã hội X: “Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ sinh mạng trên biển và duy trì quyền tự do hàng hải. Đó là lý do tại sao Không quân Hoàng gia tham gia đợt tấn công chính xác thứ 4 nhằm vào các mục tiêu quân sự của Houthi ở Yemen”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết: “Houthi sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu không ngừng các cuộc tấn công bất hợp pháp, gây tổn hại cho các nền kinh tế Trung Đông, gây thiệt hại về môi trường và làm gián đoạn việc cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo viện trợ cho Yemen và các nước khác”.

Người phát ngôn lực lượng Houthi, Yahya Saree

Người phát ngôn lực lượng Houthi, Yahya Saree

Đài truyền hình Al-Masirah do Houthi điều hành đưa tin về “một loạt cuộc tấn công vào Thủ đô Sana’a”, trong khi các phóng viên của hãng AFP cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn.

Thông qua mạng xã hội, Người phát ngôn lực lượng Houthi, Yahya Saree, tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công, nói rằng nhóm phiến quân này sẽ “đối đầu với sự leo thang của Mỹ-Anh bằng các hoạt động quân sự nhằm vào tất cả các mục tiêu thù địch ở Biển Đỏ và Biển Arập”.

Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn kiểm soát phần lớn vùng tây bắc Yemen đã tấn công các tàu thương mại trong khu vực kể từ tháng 11-2023, để thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.