- Anh bất ngờ rút chiến hạm tối tân khỏi Biển Đỏ
- Vì sao tàu chở dầu cho Ấn Độ đi qua Biển Đỏ vẫn an toàn?
- Chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng do xung đột ở Biển Đỏ
![]() |
Một tàu chiến của Hải quân Pháp |
Theo Bộ Quốc phòng Pháp, lực lượng hải quân nước này có 2 tàu chiến được triển khai trong khu vực, đã phát hiện “nhiều cuộc tấn công bằng UAV đến từ Yemen” từ đêm 19 đến 20-2, trước khi phá hủy 2 trong số các máy bay không người lái này.
Cuộc tấn công diễn ra 1 ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) chính thức triển khai sứ mệnh hải quân nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ.
Sứ mệnh Hải quân Aspides của EU do Hy Lạp chỉ huy, với ít nhất 4 chiến hạm tham gia. Lực lượng tham gia Aspides sẽ không tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ Yemen.
Trước đó, vào tháng 12-2023, Mỹ thành lập liên minh quốc tế với 20 thành viên, có nhiệm vụ đánh chặn các đợt tập kích của Houthi nhằm vào tàu hàng trên Biển Đỏ.