Liên minh châu Âu mở cuộc điều tra nhắm vào Real Madrid và Barca

ANTĐ - Liên minh châu Âu (EU) đã có những lời buộc tội chính thức 7 câu lạc bộ Tây Ban Nha gồm Real Madrid, Barcelona, Athletic, Osasuna, Valencia, Elche và Hércules, liên quan tới vấn đề tài chính, trên tạp chí chính thức của họ. 

Một cuộc điều tra trên diện rộng đã được EU tiến hành từ tháng 12 năm ngoái, liên quan đến việc các câu lạc bộ nói trên, đặc biệt là Real Madrid và Barca nhận được những viện trợ quá ưu ái từ nhà nước, vi phạm các nguyên tắc cạnh tranh của EU.

Vào cuối năm ngoái, chính phủ Tây Ban Nha đã gửi tài liệu giải trình những vấn đề liên quan đến các cáo buộc này từ Ủy ban châu Âu (EC), nhưng lập luận của họ đã không thuyết phục được cơ quan lập pháp của EU và được gia hạn chót tới ngày 7/4 tới.

Tuy nhiên, EU đã quyết định vào cuộc với 3 cuộc điều tra riêng biệt được tiến hành. Một liên quan đến Real Madrid, Barcelona, Osasuna và Athletic - tất cả đều vẫn chưa được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, được ưu đãi về việc đóng thuế với các mức giảm dần từ 25% cho tới 21% trong khi phần còn lại của câu lạc bộ Tây Ban Nha phải thanh toán theo mức thuế suất tiêu chuẩn là 30%.

Các CLB La Liga, mà đứng đầu là Real và Barca đang điêu đứng trước cáo buộc từ EU

Cuộc điều tra thứ hai nhắm vào Hércules, Valencia và Elche,  vốn đang bị cáo buộc là đã nhận và vay khoán 118 triệu euro nhờ tín dụng công của nhà nước. Bên cạnh đó, EC cũng yêu cầu một lời giải thích chi tiết từ Valencia về cáo buộc đã nhận 75 triệu euro, trong việc hợp thức hóa cổ phần CLB từ nguồn tài trợ của một Học viện tài chính. 

Trong khi đó, cuộc điều tra thứ ba xoay quanh những cáo buộc về việc chuyển giao và phân loại hết sức ưu ái về đất đai ở quận Las Tablas, trị giá 595.194 euro, ở thời điểm mà chính quyền thành phố Madrid bàn giao cho CLB Real Madrid từ năm 1998. Sau khi được trả lại vào năm 2011, giá trị của các lô đất này đã tăng vọt lên mức 22,7 triệu euro, gấp 38 lần giá trị ban đầu.