Liên minh châu Âu đối mặt ‘nguy cơ rất lớn’ tấn công khủng bố dịp Giáng sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Liên minh châu Âu (EU) đối mặt với “nguy cơ rất lớn” xảy ra các vụ tấn công khủng bố trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh sắp tới, trong bối cảnh đang diễn ra xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở Trung Đông.
Bà Ylva Johansson, Ủy viên phụ trách Nội vụ của Liên minh châu Âu

Bà Ylva Johansson, Ủy viên phụ trách Nội vụ của Liên minh châu Âu

Cảnh báo trên được bà Ylva Johansson, Ủy viên phụ trách Nội vụ của Liên minh châu Âu (EU), đưa ra ngày 5-12, vài ngày sau khi 1 du khách người Đức bị đâm chết ở Thủ đô Paris của Pháp. Vụ tấn công cũng làm 2 người khác bị thương.

Kẻ tấn công được cho là đã cam kết trung thành với tổ chứng khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

“Trong bối cảnh diễn ra cuộc chiến giữa Israel và Hamas, và sự phân cực mà nó gây ra trong xã hội chúng ta, cùng với kỳ nghỉ lễ sắp tới, có nguy cơ rất lớn xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Liên minh châu Âu”, bà Johansson nói với các phóng viên hôm 5-12 trước cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên EU ở Brussels, Bỉ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết, vụ tấn công ở Paris nói trên cho thấy “mối đe dọa do khủng bố Hồi giáo gây ra hiện nay ở EU nghiêm trọng đến mức nào”.