Liên hợp quốc: Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ ‘tồi tệ nhất trong 100 năm qua’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Người đứng đầu hoạt động hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết điều xảy ra ở xung quanh tâm chấn trận động đất hôm 6-2 tại Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria là “sự kiện tồi tệ nhất trong 100 năm qua” ở khu vực này.
Một em bé được giải cứu khỏi tòa nhà bị sập ở tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ

Một em bé được giải cứu khỏi tòa nhà bị sập ở tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Martin Griffiths là Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối hỗ trợ khẩn cấp.

Hôm 11-2, ông đến thăm tỉnh Kahramanmaras ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi bị tàn phá bởi trận động đất. Ông Griffiths được các nhân viên cứu hộ thông báo về thiệt hại do trận động đất mạnh này gây ra cũng như về tình hình tại địa phương.

Trả lời báo giới, ông cho biết đang phát động chương trình hỗ trợ kéo dài ba tháng cho cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để giúp chi trả chi phí cho các hoạt động tái thiết các khu vực bị động đất tàn phá.

Hôm 12-2, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thêm nhiều người sống sót khỏi đống đổ nát, gần một tuần sau trận động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, trong khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách duy trì trật tự trên toàn khu vực thảm họa và bắt đầu hành động pháp lý đối với các vụ sập tòa nhà.

Với cơ hội tìm thấy nhiều người sống sót ngày càng cạn dần, số người thiệt mạng do động đất ở cả hai quốc gia đã tăng lên trên 33.000 và có thể sẽ tiếp tục tăng. Đây là trận động đất kinh hoàng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1939.