Lịch vạn sự hôm nay ngày 16 tháng 3 năm 2022 tốt hay xấu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lịch vạn sự ngày hôm nay 16-3-2022 có gì đáng chú ý? Hôm nay là ngày thuận lợi cho về nhà mới, xây dựng, giao tài vật, sơ kết, tổng kết, hội nghị.

Thứ 4 ngày 16 tháng 3 năm 2022

Năm Nhâm Dần

Tháng Hai (Thiếu)

Tháng Quý Mão

Ngày Mậu Thìn

Giờ Nhâm Tý

Hành Mộc – Trực Trừ – Sao Cơ

Kinh Trập: 05/03/2022 (03/02 âm lịch) lúc 21h44’

Xuân Phân: 20/03/2022 (18/02 âm lịch) lúc 22h34’

Vũng Tàu: Nước lớn 14g00’ – nước ròng 06g04’

Giờ Hoàng đạo: Dần (03g-05g), Thìn (07g-09g), Tỵ (09g-11g), Thân (15g-17g), Dậu (17g-19g), Hợi (21g-23g)

Thuận cho việc: Về nhà mới, Xây dựng, Giao tài vật, Sơ kết, Tổng kết, Hội nghị.

Cung hoàng đạo: Song Ngư – Con cá (19/2-20/3). Người thuộc cung này có tính cách thẳng thắn, nhân hậu, tốt bụng, chân thật, tinh tế, không có nhiều tham vọng, ước mơ.

* Hôm nay khai hội Lễ hội Nghinh Ông (Cà Mau). Lễ hội Nghinh Ông được tổ chức trong 3 ngày (14, 15, 16 tháng 2 âm lịch hàng năm tại cửa sông Ông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Trong đó ngày 15 diễn ra nghi lễ chính, bắt đầu từ 14 giờ. Lễ hội Nghinh Ông là lễ hội cầu ngư của cư dân miền biển, cầu cho biển lặng, gió hoà, quốc thái dân an, ngư dân ra khơi may mắn, đánh bắt cá tôm được an hoà.

Lăng ông Nam Hải ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Ảnh: Huỳnh Lâm

Lăng ông Nam Hải ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Ảnh: Huỳnh Lâm

Thỉnh lư hương lên kiệu (long đình).

Thỉnh lư hương lên kiệu (long đình).

Ba chiếc tàu lớn được chọn đi nghinh Ông.

Ba chiếc tàu lớn được chọn đi nghinh Ông.

*Những câu nói, ngạn ngữ, châm ngôn hay, thú vị của ngày hôm nay:

“Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được lựa chọn; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều” (Louisa May ALcott)

“Không nên nói tất cả những gì mà bạn biết, nhưng bao giờ cũng phải biết những gì bạn nói” (Khuyết danh)

“Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.” (Ca giao)