LHQ yêu cầu Syria trả tự do cho các binh sĩ

ANTĐ - Hội đồng Bảo an LHQ ngày 6-3 đã lên án vụ bắt giữ một nhóm gồm khoảng 20 binh sĩ gìn giữ hòa bình của LHQ gần Cao nguyên Golan đồng thời yêu cầu quân nổi dậy Syria trả tự do cho họ ngay lập tức. 

LHQ cho biết, các binh sĩ này bị khoảng 30 tay súng bắt giữ sau khi được triển khai tới giám sát việc thực hiện ngừng bắn tại khu vực biên giới giữa Syria và Cao nguyên Golan hiện do Israel chiếm đóng. Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, những người bị bắt mang quốc tịch Philippines. Quân nổi dậy Syria tuyên bố sẽ cầm giữ những người này cho đến khi các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad rút khỏi một ngôi làng do họ chiếm giữ. 

Vụ bắt giữ trên diễn ra vào đúng ngày chính phủ Anh cho biết nước này sẽ tăng viện trợ cho phe đối lập Syria trong khi Liên đoàn A rập “bật đèn xanh” cho các nước thành viên cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria.