Lewandowski: "Tôi từng sẵn sàng đến M.U"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Tiền đạo số 1 thế giới Robert Lewandowski chia sẻ anh từng sẵn sàng sang Anh khoác áo Man United, trước khi bị Dortmund ngăn lại.

Sau khi vượt qua cả Ronaldo và Messi để giành giải FIFA The Best 2020, Lewandowski là tâm điểm thu hút truyền thông. Trong một lần trả lời phỏng vấn gần nhất, tiền đạo người Ba Lan đã chia sẻ về sự nghiệp của mình trong quá khứ.

Lewandowski suýt là người M.U

Lewandowski suýt là người M.U

Theo đó, khi còn chơi cho Dortmund, Lewy từng được Sir Alex Ferguson liên hệ cho một thương vụ sang M.U. Tuy nhiên, điều đó đã không thể xảy ra.

"Sau hai mùa giải tại Dortmund (năm 2012), tôi đã có cuộc trò chuyện với Sir Alex và ông ấy muốn tôi đến M.U. Tôi cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí tôi đã sẵn sàng. Tuy nhiên, Dortmund muốn giữ tôi ở lại. Tôi không cảm thấy khó chịu với quyết định của CLB vì khi đó mọi thứ vẫn đang tốt đẹp", Lewandowski nói.

Không mua được tiền đạo người Ba Lan, Sir Alex chuyển sang Van Persie của Arsenal và như đã biết, chân sút người Hà Lan là bản hợp đồng thành công của Quỷ đỏ thời điểm ấy, khi ghi bàn không ngừng giúp M.U vô địch Premier League mùa giải 2012/13.

Mùa hè 2014, Lewy chuyển sang Bayern Munich và nhanh chóng khẳng định đẳng cấp, trở thành chân sút xuất sắc của Hùm xám. Anh ghi tới 266 bàn sau 307 lần ra sân cho đội bóng xứ Bavaria, chinh phục mọi danh hiệu cao quý nhất từ trong nước đến châu lục.