ANTD.VN - Ngày 10-7, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã trở lại nhà tù sau khi tòa án chấp thuận lệnh bắt giữ mà các công tố viên yêu cầu để điều tra việc ông ban bố lệnh thiết quân luật vào năm ngoái.
ANTD.VN - Ngày 20-2, Hãng thông tấn AFP của Pháp đăng tải đoạn video ghi lại cảnh đoàn xe được cho là chở Tổng thống bị luận tội của Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến Tòa án Quận Trung tâm Seoul ở phía Nam Seoul để dự phiên điều trần đầu tiên của tòa hình sự xét xử tội nổi loạn. Như vậy, ông Yoon là nguyên thủ quốc gia đương nhiệm đầu tiên của nước này phải ra hầu tòa hình sự liên quan đến cáo buộc cầm đầu nổi loạn vì lệnh thiết quân luật hồi cuối năm ngoái.
ANTD.VN - Sáng 15-1, các điều tra viên đã dùng thang để vào dinh thự của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong nỗ lực thứ hai nhằm bắt giữ ông về việc ban bố lệnh thiết quân luật đêm 3-12-2024.
ANTD.VN - Hãng thông tấn Yonhap ngày 31-12 đưa tin, một tòa án ở Seoul đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol về vụ ban bố lệnh thiết quân luật đêm 3-12, khiến ông trở thành Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đầu tiên phải đối mặt với việc bị bắt giữ.
ANTD.VN - Ngày 17-12, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc cho biết đã gửi văn bản đến Tổng thống Yoon Suk Yeol, yêu cầu ông Yoon có mặt tại phiên xét xử luận tội và nộp văn bản trả lời.
ANTD.VN - Ngày 14-12, Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol liên quan đến việc ban bố lệnh thiết quân luật đêm 3-12.
ANTD.VN - Cảnh sát Hàn Quốc đã khám xét văn phòng của Tổng thống Yoon Suk Yeol vì vai trò của ông trong việc ban bố lệnh thiết quân luật vào tuần trước.
ANTD.VN - Theo truyền thông Hàn Quốc, đảng cầm quyền đã triệu tập cuộc họp khẩn toàn thể các nghị sĩ để thảo luận về việc Tổng thống Yoon Suk Yeol từ chức sớm sau khi ông áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tuần trước.
ANTD.VN - Sáng 8-12, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra cáo buộc phản quốc sau khi lệnh thiết quân luật được ban bố đêm 3-12.
ANTD.VN - Cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 7-12 đã thất bại sau khi các nhà lập pháp từ đảng cầm quyền tẩy chay cuộc bỏ phiếu bất chấp các cuộc biểu tình lớn bên ngoài quốc hội.
ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun lên tiếng xin lỗi người dân, đồng thời đệ đơn xin từ chức sau vụ Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật gây phản ứng dữ dội.
ANTD.VN - Hãng thông tấn Yonhap ngày 4-12 đưa tin, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo, các trợ lý cấp cao của Tổng thống nước này Yoon Suk Yeol, đã đồng loạt đệ đơn từ chức, sau khi Quốc hội chặn lệnh thiết quân luật mà ông Yoon bất ngờ ban bố vào đêm 3-12.
ANTD.VN - Tờ Guardian của Anh đã đăng tải đoạn video quay cảnh binh sĩ Hàn Quốc vào tòa nhà Quốc hội ở Thủ đô Seoul sáng sớm 4-12 thông qua các cửa sổ bị đập vỡ. Sự việc xảy ra ngay sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật vào đêm 3-12, tạo ra thách thức nghiêm trọng nhất đối với nền dân chủ của Hàn Quốc kể từ những năm 1980. Các nghị sĩ Hàn Quốc đã bỏ phiếu bác bỏ động thái này.