Lebanon bắt 6 nghi can khủng bố IS, đánh bom thủ đô Beirut

ANTĐ - Lực lượng an ninh Lebanon ngày 14-11 cho biết, họ đã bắt giữ 6 kẻ tình nghi liên quan đến vụ đánh bom kép tự sát ở trung tâm thủ đô Beirut hôm 12-11, khiến gần 250 người thương vong.

Vụ đánh bom kép đẫm máu xảy ra tối 12-11 tại một khu phố mua sắm sầm uất ở Burj al-Barajneh, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, nơi được coi là một thành trì của phong trào Hồi giáo Hezbollah dòng Shiite. 

Vụ đánh bom liều chết đã khiến ít nhất 43 người chết, hơn 200 người bị thương, trong đó nhiều người bị thương nặng, khiến số người tử vong sẽ tiếp tục tăng lên.

Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” IS, nhóm khủng bố gồm những tay súng cực đoan dòng Sunni, đang hoành hành ở Syria và Iraq trong thời gian qua, đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Đây là vụ tấn công lớn nhất IS từng thực hiện ở Lebanon. Vụ tấn công đánh dấu sự quay trở lại của chiến dịch chống phong trào Hồi giáo Hezbollah, nhằm trả thù việc Hezbollah hậu thuẫn quân sự cho chính phủ Syria, trong cuộc chiến chống IS. 

Hiện trường vụ đánh bom đẫm máu ở Beirrut

Thủ lĩnh nhóm Hezbollah, ông Sayyed Hassan Nasrallah nói, những người Syria và Lebanon đã bị bắt giữ vì bị nghi ngờ tham gia trong các vụ đánh bom mà ông thẳng thừng cáo buộc do Nhà nước Hồi giáo gây ra. Tuy nhiên, ông không cho biết trong số những người bị bắt có người Palestin hay không.

Theo Hãng thông tấn Lebanon, người bị bắt giữ có mối liên hệ với Phong trào Hezbollah tại nước này.

Tình trạng bạo lực tại Lebanon leo thang được cho là do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại nước láng giềng Syria, chủ yếu xảy ra giữa người Hồi giáo dòng Shiite, ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad với những người Hồi giáo dòng Sunni ủng hộ lực lượng đối lập tại Syria.

Vụ đánh bom hôm 12-11 vừa qua cũng sẽ làm trầm trọng thêm những chia rẽ mang đậm màu sắc tôn giáo, bè phái, vốn đã rất rắc rối trong xã hội Lebanon cũng như ở nhiều nước xung quanh.