Lê Quang Liêm về nhì sau khi bất phân thắng bại với kỳ thủ Trung Quốc

ANTD.VN - Bất phân thắng bại với kỳ thủ chủ nhà ở ván cuối, Lê Quang Liêm giành ngôi Á quân giải Cờ vua siêu đại kiện tướng quốc tế Trung Quốc, kết thúc ngày 18-7.

Sau khi bất ngờ đánh bại đương kim vô địch cờ nhanh thế giới người Ukraine, Vassily Ivanchuk ở ván 7, Lê Quang Liêm (elo 2.726) để chia điểm đáng tiếc trước kỳ thủ Lu Shanglei (Trung Quốc, elo 2.638).

Điều này khiến anh bất lợi trong cuộc đua vô địch ở ván 9 - ván cuối cùng trong ngày 18-7. Trước ván đấu này, cả Quang Liêm, Wei Yi lẫn Ding Liren (cùng của Trung Quốc) cùng còn cơ hội đăng quang nhưng Wei Yi có ưu thế nhất khi chỉ cần hòa là vô địch.

Vì vậy, kỳ thủ 18 tuổi này đối đầu với Quang Liêm với tâm thế chủ hòa. Trong khi kỳ thủ của Việt Nam cũng không dám mạo hiểm trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn lại có lợi thế cầm quân trắng (đi trước), bởi nếu thua anh có thể rơi xuống hạng 5.

Lê Quang Liêm giành ngôi Á quân chung cuộc giải Siêu đại kiện tướng quốc tế tại Trung Quốc

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Quang Liêm và Wei Yi cầm hòa nhau chỉ sau 18 nước đi. Cùng với đó, Lu Shanglei cũng chia điểm với Naiditsch Arkadij (Azerbaijan).

Chung cuộc, kỳ thủ chủ nhà Wei Yi đoạt ngôi vô địch với 6,5 điểm sau 9 ván đấu, nhận 20.000 USD tiền thưởng. Quang Liêm cùng 5,5 điểm với Ding Liren nhưng xếp hạng nhì nhờ hơn hệ số phụ và nhận phần thưởng 11.000 USD.

Đây là giải đấu thành công của Quang Liêm bởi anh xuất phát giải ở vị trí thứ 5/10 về mặt elo nhưng giành ngôi Á quân. Giải này giúp Quang Liêm tích lũy thêm được 10 elo để vươn lên hạng 27 thế giới.

Ngày 14-8 tới, Quang Liêm sẽ tranh tài giải Grand Chess Tour nội dung cờ nhanh và cờ chớp diễn ra ở St. Louis (Mỹ) cùng với rất nhiều kỳ thủ hàng đầu thế giới.