LĐBĐ Malaysia trả lại 600 vé xem trận bán kết trên sân Mỹ Đình cho VFF

ANTĐ - Sau vụ bạo động trên sân Shah Alam ngày 7-12 qua khiến nhiều CĐV Việt Nam bị thương, các CĐV Malaysia tỏ ra rụt rè không dám đăng ký vé sang Mỹ Đình cổ vũ trận bán kết lượt về, khiến LĐBĐ nước này phải trả lại 600 vé cho VFF.

Một ngày trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 giữa chủ nhà Việt Nam và Malaysia, VFF cho biết phía LĐBĐ Malaysia (FAM) vừa trả lại 600 vé mà VFF phân phối cho tổ chức này phân phối lại cho CĐV Malaysia.

Trước đó, trong tổng số gần 4 vạn vé phát hành, VFF đã dành riêng 1.000 vé cho các CĐV Malaysia. Tuy nhiên, sau vụ bạo động trên sân Shah Alam, các CĐV Malaysia tỏ ra rụt rè không dám sang Việt Nam cổ vũ.

LĐBĐ Malaysia trả lại 600 vé xem trận bán kết trên sân Mỹ Đình cho VFF ảnh 1Người dân Malaysia không dám sang Việt Nam cổ vũ sau khi một nhóm CĐV quá khích nước này đánh bị thương nhiều CĐV Việt Nam trong trận đấu ngày 7-12

Tờ New Strait Times dẫn lời tổng thư ký FAM - ông Mohd Ami Hamidin: "Chúng tôi chưa bán được vé nào trong số 1.000 vé mà VFF gửi sang. Chính vì vậy FAM đã gấp rút trả lại 600 vé để VFF bán lại cho người hâm mộ Việt Nam. 400 vé còn lại nếu không có người mua thì FAM cũng sẽ gửi lại VFF trong ngày 11-12".

Về hướng xử lý số vé trả lại này, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết VFF sẽ bán lại cho các đơn vị tham gia bảo vệ an ninh trận đấu với giá gốc. Trước đó các đơn vị này đã đăng ký mua qua đường công văn song chưa được đáp ứng hết do lượng vé có hạn.

Trước đó, VFF và CATP Hà Nội đã họp bàn các phương án để đảm bảo an ninh, an toàn trước trong và sau trận bán kết. Trong đó, việc đảm bảo an toàn cho các khán giả Malaysia được đặc biệt quan tâm.

19h tối 11-12, tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở trận bán kết lượt về AFF Cup trên sân Mỹ Đình.