Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XV 2015:

Lấy đà cho vòng loại trực tiếp

ANTĐ - Vòng bảng giải bóng đá học sinh sẽ chỉ còn 2 lượt trận nữa là khép lại. Ngày mai, trong lượt đấu áp chót, 26 đội giành vé vào vòng loại trực tiếp của 13 bảng đấu sẽ chính thức lộ diện.

Lấy đà cho vòng loại trực tiếp ảnh 1THPT Lương Thế Vinh đã có khởi đầu rất ấn tượng. Ảnh: Thuần Thư 

Là 2 bảng duy nhất trong 16 bảng có 4 đội (14 bảng còn lại 3 đội), nội tình ở bảng A và B căng thẳng hơn các đội bóng khác khá nhiều. Lá thăm may rủi đưa họ vào bảng có 4 đội đồng nghĩa với số trận thi đấu nhiều hơn và tính cạnh tranh cũng sẽ cao hơn. Tuy nhiên, có 2 đội bóng đã chứng tỏ được sức mạnh tuyệt đối của mình ở mỗi bảng này.

Cụ thể, tại bảng A, THPT Lương Thế Vinh đã có màn khởi đầu vô cùng ấn tượng ở trận ra quân hôm thứ tư, bằng chiến thắng ngoạn mục với tỉ số 8-1 trước THPT Global. Các cầu thủ trường Lương Thế Vinh hoàn toàn có thể sớm chạm tay vào tấm vé đi tiếp, nếu tiếp tục giành 3 điểm trước THPT Hoàng Diệu vào sáng mai. Tương tự là THPT Huỳnh Thúc Kháng, đội cũng đã có 3 điểm sau trận mở màn. Trong khi đó, ở bảng B, THPT Trần Nhân Tông, đội có 4 điểm sau 2 trận cũng sẵn sàng lấy đà trong cuộc gặp THPT Quang Trung để tạo sức bật cho vòng knock-out, nơi mà họ đang ở rất gần.

Khác với các bảng 4 đội, cục diện ở những bảng có 3 đội luôn dễ thở hơn, khi các đội bóng chỉ cần giành một chiến thắng là đủ để đảm bảo 1 trong 2 tấm vé đi tiếp. Ngược lại, những tập thể không may thua trong trận ra quân sẽ coi lượt trận cuối cùng vào sáng mai là cơ hội duy nhất để họ có thể giành lấy hy vọng đi tiếp. Bởi những sai lầm lúc này sẽ không còn cơ hội để sửa. Chính yếu tố quyết tâm và chơi “tất tay” này chắc chắn sẽ khiến lượt trận áp chót vòng bảng giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ sẽ vô cùng sôi động và hấp dẫn vào sáng mai trên sân vận động trung tâm TDTT Tây Hồ.

Lịch thi đấu ngày mai 15-11
8h:

Bảng A: THPT Hoàng Diệu - THPT Lương Thế Vinh
Bảng B: THPT Wellspring - THPT Hermann
Bảng C: THPT Chu Văn An - THPT Đống Đa
Bảng D: THPT Kim Liên - THPT Xuân Đỉnh
Bảng E: THPT Tây Hồ - THPT Lômônôxốp

9h:

Bảng A: THPT Global - THPT Huỳnh Thúc Kháng
Bảng B: THPT Trần Nhân Tông - THPT Quang Trung (ĐĐ)
Bảng G: THPT Hà Thành - THPT Thượng Cát
Bảng H: THPT Thực nghiệm - THPT Newton
Bảng I: THPT Chuyên ngữ - THPT Hoàng Cầu

10h:

Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành - THPT Lý Thái Tổ
Bảng L: THPT Phan Huy Chú (ĐĐ) - THPT Trương Định
Bảng M: THPT FPT - THPT Phan Đình Phùng
Bảng N: THPT Đoàn Thị Điểm - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Bảng P:  THPT Hà Nội Academy - THPT Nguyễn Gia Thiều
Lấy đà cho vòng loại trực tiếp ảnh 2