Lầu Năm Góc cắt giảm cả trăm nghìn nhân viên dân sự

ANTĐ - Ngày 7-5, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết, Lầu Năm Góc có kế hoạch sẽ cắt giảm từ 5-6% nhân viên dân sự trong 5 năm tới để tương ứng với mức cắt giảm số lượng binh lính Mỹ.

"Kế hoạch cắt giảm này tương ứng với những kế hoạch cắt giảm lực lượng quân sự mà chúng tôi đã đề xuất," Thứ trưởng Carter cho biết tại Câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Washington.

Theo kế hoạch, Lục quân Mỹ sẽ cắt giảm từ khoảng 565.000 quân xuống còn 490.000 quân vào năm 2017, trong khi Lực lượng Hải quân Đánh bộ sẽ cắt giảm từ khoảng 201.000 quân xuống còn 182.000 quân. Ngay cả với sự cắt giảm này, thì quân đội Mỹ vẫn có quy mô lớn hơn so với trước các cuộc tấn công của khủng bố 11-9-2001.

Hiện tại, Lầu Năm Góc có khoảng 780.000 nhân viên dân sự và đã chấm dứt việc tuyển dụng thêm lao động.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter 

Ông Carter cho biết việc cắt giảm số lượng nhân viên dân sự sẽ đạt được một phần bằng việc đóng cửa một số căn cứ quân sự, một kế hoạch dự kiến ​​sẽ gặp phải sự phản đối quyết liệt tại Quốc hội.

Dự thảo ngân sách đề xuất của Lầu Năm Góc đã dành 2,4 tỷ USD để trang trải chi phí trước liên quan đến việc đóng cửa các căn cứ quân sự, ông Carter cho biết.

Nhưng về lâu dài, việc đóng cửa các căn cứ quân sự sẽ tiết kiệm được khoảng 12 tỷ USD hàng năm, ông cho biết thêm.

Lầu Năm Góc đang phải đối mặt với khó khăn về tài chính do Quốc hội Mỹ đã yêu cầu bộ quốc phòng nước này phải cắt giảm ngân sách khoảng 41 tỷ USD trong năm tài khóa năm nay.