Lập tổ điều tra độc lập để làm rõ nguyên nhân vụ sập cầu treo

ANTĐ -Ngay sau khi vụ tai nạn sập cầu treo ở Tam Đường, Lai Châu xảy ra, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã chỉ đạo thành lập tổ điều tra độc lập để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Như ANTĐ online đã đưa vụ sập cầu treo ở Chu Va, Sơn Bình, Tam Đường, Lai Châu khiến 8 người chết, 37 người bị thương. Trước sự việc nguy kịch của nạn nhân, trưa ngày 25-2, Đoàn y tá bác sỹ giỏi từ tuyến Trung ương đã có mặt tại Lai Châu bắt tay vào công việc.

GS.TS Nguyễn Tiến Quyết - GĐ BV Việt Đức, Trưởng đoàn bác sĩ Hà Nội, trực tiếp chẩn đoán và khám cho 28 nạn nhân nặng nhất tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.

Theo ông Vương Thế Mẫn, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu, đoàn 25 bác sỹ giỏi từ hai bện viện Việt Đức, và Bạch Mai cùng thiết bị y tế, máu… được di chuyển bằng 2 máy bay trực thăng có mặt tại Lai Châu lúc 12 h30, ngay sau khi nắm tình hình từ báo cáo sơ lược từ Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đã bắt tay vào khám chữa cho người bị nạn.  
Trước đó, sáng 25-2, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng lãnh đạo tỉnh tỉnh Lai Châu và đoàn công tác của Bộ GTVT đã có mặt tại hiện trường nơi chiếc cầu treo bị đứt tại bản ChuVa 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường để kiểm tra thực tế. Đồng chí Bộ trưởng cho biết đã ký Quyết định thành lập tổ điều tra độc lập về nguyên nhân sập cầu, gồm đại diện các đơn vị chức năng của Bộ. Bộ GTVT đã giao Vụ Kết cấu hạ tầng dự thảo công điện gửi các Sở GTVT các địa phương trên cả nước, yêu cầu rà soát kiểm định lại chất lượng hệ thống cầu treo dân sinh, xây dựng quy trình vận hành cầu.
 Lập tổ điều tra độc lập để làm rõ nguyên nhân vụ sập cầu treo ảnh 2
Bộ trưởng Đinh La Thăng tại buổi làm việc với tỉnh Lai Châu


Theo ông Trần Xuân Sanh Cục trưởng Cục QLXD thì cáp cầu treo là loại chịu được trọng tải tới 79 tấn. Kiểm tra cho thấy kết cấu neo không đồng bộ với cáp; kết cấu neo đáng ra phải sử dụng bu lông cường độ cao mới đảm bảo chất lượng; tai nạn xẩy ra là do đứt ốc neo - vị trí chịu tải yếu nhất

Ông Trần Quốc Toản - Vụ phó Vụ Kết cấu hạ tầng cho rằng, nguyên nhân đứt óc neo là do tăng đơ và cáp không đồng bộ. Qua khảo sát tại hiện trường không có bảo vệ tăng đơ nên bộ phận này rất dễ bị gỉ sét, qua thời gian rất dễ bị bào mòn, ảnh hưởng đến chất lượng. 

Báo cáo với đoàn công tác, ông Đoàn Đức Long - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lai Châu cho biết: "Cây cầu bị sập do huyện Tam Đường làm chủ đầu tư. Việc thẩm định thẩm định thiết kế cũng do các cơ quan chuyên môn của huyện đảm nhiệm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu rà soát tất cả các cầu treo để đảm bảo an toàn

Sáng 25-2, tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 2 tháng đầu năm 2014, Phó thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ tịch UBATGT quốc gia Nguyễn Xuân Phúc, cho biết đã nhận được báo cáo của Bộ trưởng Đinh La Thăng về vụ việc tai nạn ở Lai Châu.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hiện tại Lai Châu, số người bị đa chấn thương nhiều, cần phải được điều trị phẫu thuật khẩn cấp. Phó Thủ tướng đã chỉ đạo 2 chiếc máy bay trực thăng chở các bác sĩ giỏi nghiệp vụ của bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức lên Lai Châu để hỗ trợ và phẫu thuật giúp các nạn nhân vượt qua những chấn thương nghiêm trọng đã gặp phải.

Tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ GTVT phối hợp với cơ quan chức năng địa phương rà soát tất cả các cầu treo trên địa bàn tỉnh Lai Châu và cả nước để phòng tránh những tai nạn thương tâm, đáng tiếc như vừa xẩy ra vào ngày 24-2 tại Lai Châu.