Laotian Times: "Hạ gục Thái Lan, U19 Lào khiến thế giới choáng váng"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Đội tuyển Lào đã khiến khu vực và thế giới choáng váng khi hạ gục "người hàng xóm" Thái Lan 2-0, giành quyền vào chung kết giải U19 Đông nam Á 2022", tờ The Laotian Times viết.

Vòng bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022 chứng kiến hai cú sốc khi các đội bị đánh giá thấp hơn đều chiến thắng để vào chung kết, trong đó U19 Lào ghi cột mốc lịch sử với lần đầu tiên thắng U19 Thái Lan.

Từ truyền thông tới các trang mạng xã hội của Lào tràn ngập không khí vui mừng, tự hào.

The Laotian Times tự hào với chiến thắng lịch sử đội nhà trước Thái Lan tại giải U19 Đông Nam Á

The Laotian Times tự hào với chiến thắng lịch sử đội nhà trước Thái Lan tại giải U19 Đông Nam Á

"Đội tuyển Lào đã khiến khu vực và thế giới choáng váng khi hạ gục "người hàng xóm" Thái Lan 2-0, giành quyền vào chung kết giải U19 Đông nam Á 2022", tờ The Laotian Times viết.

Tờ báo mô tả trận đấu: Bất chấp Thái Lan khởi đầu tự tin, thủ môn Phounin Xayyasone của Lào đã có hai pha cứu thua xuất thần. Bàn thắng đầu tiên của Lào bất ngờ đến ngay đầu hiệp 1 sau pha phối hợp mẫu mực tạo cơ hội cho Peter Phanthavong sút cận thành.

Bị dẫn trước bất ngờ, Thái Lan gây sức ép nhiều hơn, nhưng đội tuyển Lào cho thấy sự kỷ luật trong phòng ngự, làm nản lòng các chân sút đối phương. Phút 85, Damoth Thongkhamsavath ghi thêm bàn thắng thứ hai, ấn định chiến thắng lịch sử 2-0 trước Thái Lan.

"Sau 12 lần tham dự giải Đông Nam Á, U19 Lào lần đầu tiên góp mặt trận chung kết", The Laotian Times thông tin thêm.

U19 Lào ăn mừng chiến thắng lịch sử

U19 Lào ăn mừng chiến thắng lịch sử

Tờ Siam Sport (Thái Lan) cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm của giải đấu, U19 Thái Lan để thua trước U19 Lào. Ở 5 cuộc đối đầu trước đó, phần thắng đều nghiêng về "Voi chiến" và đều đến từ vòng bảng.

Cụ thể, U19 Thái Lan thắng U19 Lào với cùng tỉ số 3-0 năm 2003 và 2018, thắng cùng tỉ số 2-1 vào các năm 2015, 2016, 2017.

"Từng thua cả 5 lần trong quá khứ nhưng lần này U19 Lào đã làm nên lịch sử, chơi cống hiến để đánh bại Thái Lan 2-0. Đây là trận thắng thứ 5 liên tiếp của họ tại giải, trước khi đá trận chung kết với Malaysia", Siam Sport viết.

Liên đoàn bóng đá Lào "tái khẳng định": Thắng Thái Lan, vào chung kết không phải giấc mơ!

Liên đoàn bóng đá Lào "tái khẳng định": Thắng Thái Lan, vào chung kết không phải giấc mơ!

Ngày 14-7, trang facebook Liên đoàn bóng đá Lào viết: "Chào buổi sáng mọi người! Đây không phải giấc mơ. Chúng ta đã có mặt tại chung kết U19 Đông Nam Á". Phía dưới là những bình luận bày tỏ niềm vui, tự hào của cổ động viên Lào trước trận chung kết lịch sử.

"Chúng ta đánh bại Thái Lan để vào chung kết giải. Thật tuyệt vời! Nào, hãy cùng hướng tới một kỷ lục mới dành cho đội bóng toàn thắng cả giải. Lào vô địch!", tài khoản Khamsavang Chanthalay bình luận.

Để động viên và khích lệ tinh thần U19 Lào trước trận chung kết lịch sử với Malaysia, Liên đoàn bóng đá Lào (LFF) đã quyết định thưởng đội nhà 150 triệu kíp (khoảng 230 triệu đồng).

Nếu tính từ vòng bảng, U19 Lào đã nhận được tổng cộng 550 triệu kíp (850 triệu đồng). Đây là số tiền thưởng rất lớn với một đội bóng U19 nhưng đó hoàn toàn xứng đáng với những gì mà thầy trò HLV Michael Weiss đã thể hiện ở giải đấu trên đất Indonesia.

Ngày 15-7, U19 Lào sẽ gặp U19 Malaysia ở trận chung kết lúc 20h. Trước đó lúc 15h30, U19 Việt Nam tranh hạng ba cùng U19 Thái Lan.

"Kết quả quá đẹp, quá mĩ mãn"

HLV Michel Weiss của U19 Lào đã thốt lên như vậy khi nói về chiến thắng 2-0 trước Thái Lan. "Kể từ khi tôi làm việc với các đội tuyển Lào, 6 tháng qua, chúng tôi đã cố gắng làm điều gì đó nhưng chưa chạm đến kết quả tốt nhất, cho tới trận đấu này. Một kết quả quá đẹp!", ông Michel nói.

Thầy trò HLV Michel Weiss ăn mừng chiến thắng ngay tại phòng thay đồ