HLV Malaysia tiết lộ bí quyết thắng đậm U19 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Chúng tôi biết Việt Nam rất mạnh, vì vậy đã chọn chơi phòng ngự và dựa vào các pha phản công để có bàn thắng", HLV Hasan Sazali Waras của U19 Malaysia nói sau trận thắng.

Dù bị đánh giá yếu hơn song U19 Malaysia đã tạo địa chấn khi đánh bại ứng viên vô địch giải - U19 Việt Nam tới 3-0 trong trận bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022, chiều 13-7.

Adam Farhan Faizal (phút 26), Haiqal Haqeemi Hairi (phút 70) và Haykal Haizon (phút 87) lần lượt lập công, trong khi các chân sút bên phía U19 Việt Nam tạo nhiều cơ hội nhưng bất lực trong khâu ghi bàn.

U19 Malaysia thành công với lối chơi phòng ngự phản công trước U19 Việt Nam

U19 Malaysia thành công với lối chơi phòng ngự phản công trước U19 Việt Nam

"Tôi phải chúc mừng các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện vì chiến thắng này. Tất cả đã chơi theo kế hoạch để đi tới chiến thắng một cách khá thoải mái", HLV Hasan của U19 Malaysia nói sau trận.

"Chúng tôi biết Việt Nam rất mạnh, vì vậy đã chọn chơi phòng ngự và dựa vào các pha phản công để có bàn thắng. Các cầu thủ của tôi đã không mắc sai lầm vì chúng tôi đã chỉ cho họ những gì phải làm qua video các trận đấu trước".

Về phần mình, HLV Đinh Thế Nam thừa nhận U19 Việt Nam bị tâm lý trước tính chất quan trọng của trận bán kết, hàng thủ mắc sai lầm trong khi hàng công tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại không thể dứt điểm thành bàn.

Tạm gác niềm vui chiến thắng, HLV Hasan cho biết U19 Malaysia sẽ phải tích cực hồi phục, dồn tập trung cho trận chung kết gặp U19 Lào ngày 15-7 tới. Cùng ngày, U19 Việt Nam tái đấu U19 Thái Lan (vòng bảng hoà 1-1) ở trận hạng ba.

Tại trận bán kết hai, U19 Lào bất ngờ đánh bại U19 Thái Lan 2-0, để lần đầu vào chung kết giải U19 Đông Nam Á.