Lãnh đạo Tập đoàn Samsung bị cáo buộc khai man ​

ANTD.VN - Ủy ban điều tra đặc biệt của Quốc hội Hàn Quốc vừa đưa ra cáo buộc khai man đối với Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung, ông Lee Jae-yong. 

Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung, ông Lee Jae-yong

Hiện người này đang bị các công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc thẩm vấn vì có liên quan đến bê bối chính trị dẫn tới việc Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội.

Các nhà điều tra cho rằng, ông Lee Jae-yong đã khai man trong một cuộc điều trần tại Quốc hội được tổ chức hồi tháng trước và nếu bị kết tội, người này sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù giam. Tập đoàn Samsung bị cáo buộc đã dùng tiền để đổi lấy ưu ái từ Văn phòng Tổng thống liên quan đến việc sáp nhập 2 chi nhánh trong Tập đoàn Samsung vào năm 2015. 

Nhóm công tố viên đặc biệt cho rằng Tổng thống Park đã chỉ đạo ông Lee thực hiện các khoản thanh toán với bạn thân của bà, nữ doanh nhân Choi Soon-sil. Tuy nhiên ông Lee đã khai không đúng sự thật hôm 6-12 khi tuyên bố chưa bao giờ nhận được đề nghị như vậy từ Tổng thống Park.