Lãnh đạo phe đối lập tại Hàn Quốc bị đâm vào cổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 2-1, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, lãnh đạo phe đối lập tại Hàn Quốc, ông Lee Jae-myung đã bị tấn công trong chuyến thăm thành phố cảng Busan, phía Nam nước này.
Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) đối lập Lee Jae-myung bị đâm vào cổ

Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) đối lập Lee Jae-myung bị đâm vào cổ

Hãng Yonhap cho biết, ông Lee Jae-myung, Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) đối lập, đã bị người đàn ông không rõ danh tính dùng vũ khí đâm vào bên trái cổ.

Anh ta tiếp cận ông Lee để xin chữ ký, sau đó bất ngờ tấn công vị lãnh đạo phe đối lập tại Hàn Quốc. Theo Yonhap, kẻ tấn công nhanh chóng bị khống chế và bắt giữ tại hiện trường.

Những bức ảnh được công bố cho thấy, ông Lee nằm trên mặt đất, nhắm mắt, trong khi những người xung quanh đang ấn chiếc khăn tay vào 1 bên cổ ông.

Hãng Yonhap cho biết, ông Lee tỉnh táo khi được đưa đến bệnh viện điều trị.

Ông Lee Jae-myung, Chủ tịch đảng Dân chủ, đã thua ông Yoon Suk Yeol, trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc vào năm ngoái.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã gọi vụ tấn công nhằm vào ông Lee là “không thể chấp nhận được”.