Lãnh đạo các nước chia buồn về trận động đất thảm khốc ở Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lãnh đạo các nước đã gửi lời chia buồn và cam kết hỗ trợ khắc phục hậu quả của trận động đất thảm khốc ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 6-2.
Một khu vực bị động đất tàn phá ở tỉnh Malatya, Thổ Nhĩ Kỳ

Một khu vực bị động đất tàn phá ở tỉnh Malatya, Thổ Nhĩ Kỳ

“Thật đau buồn trước thiệt hại về người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất lớn. Là đối tác của Thổ Nhĩ Kỳ và là nước giữ chức Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU), chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ”, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson viết trên Twitter.

Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển gần đây trở nên căng thẳng, khi Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay vẫn từ chối phê chuẩn nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển.

“Tâm trí của tôi hướng về người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sáng nay, đặc biệt là với lực lượng phản ứng đầu tiên đã rất dũng cảm để cứu những người bị mắc kẹt trong trận động đất. Vương quốc Anh sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách có thể”, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho hay.

Ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao về Ngoại giao và An ninh của EU, đã đăng dòng tweet cho biết, khối 27 quốc gia này sẵn sàng giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất kinh hoàng khiến hàng trăm người thiệt mạng.

“Trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sáng nay, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người và làm nhiều người khác bị thương. Suy nghĩ của chúng tôi hướng về người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. EU sẵn sàng giúp đỡ”, ông Borrell viết.

Trong khi đó, ở Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết, Tổng thống Joe Biden đã chỉ đạo Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và các đối tác liên bang phối hợp hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất, theo Reuters. “Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao tình hình và phối hợp với Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Sullivan nói.

Tuyên bố của Nhà Trắng không đề cập đến việc Mỹ làm việc trực tiếp với Chính phủ Syria. Mỹ hiện đang áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Syria và Tổng thống nước này Bashar al-Assad.

Các nạn nhân được đưa đến phòng cấp cứu tại Bệnh viện Bab al-Hawa ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria
Các nạn nhân được đưa đến phòng cấp cứu tại Bệnh viện Bab al-Hawa ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cơ sở quân sự của nước này không bị hư hại do trận động đất lớn xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria, Reuters đưa tin. Nga, quốc gia thân cận với Chính phủ Syria do Tổng thống Bashar al-Assad lãnh đạo, đã duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể ở quốc gia Trung Đông này.

Trận động đất mạnh 7,8 độ richter vào sáng sớm nay đã giết chết ít nhất 641 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, số người thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng thêm. Hàng trăm người được cho là vẫn bị mắc kẹt khi các nhân viên cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát ở các thành phố và thị trấn trên khắp khu vực.

Hãng AP đưa tin, Cơ quan quản lý thảm họa và khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất 284 người đã thiệt mạng và 440 người bị thương tại 7 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ.

“Tôi chưa từng thấy điều gì khủng khiếp như vậy”, Erdem, 40 tuổi, người dân thành phố Gaziantep gần tâm chấn, nói với Reuters, “Chúng tôi cảm nhận rung lắc rất mạnh ba lần, như một đứa trẻ trong nôi vậy”.

Theo truyền thông nhà nước Syria, số người chết tại các khu vực do chính phủ kiểm soát ở Syria đã tăng lên 245 với hơn 630 người bị thương. Nhóm Mũ Trắng cho biết, ít nhất 147 người đã thiệt mạng tại các khu vực do phiến quân kiểm soát.

Văn phòng Tổng thống Syria Bashar al-Assad thông báo nhà lãnh đạo nước này đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để đánh giá thiệt hại và thảo luận về các biện pháp tiếp theo để khắc phục hậu quả của trận động đất.