Lấn chiếm đất công suốt 14 năm vẫn không bị xử lý

ANTD.VN - Đầu tháng 11-2016, Báo ANTĐ có bài phản ánh về nhà hàng Hà Dương ở số 19 Lô 6 khu Đền Lừ 1, quận Hoàng Mai lấn chiếm toàn bộ khu vực bãi đỗ xe của cư dân nơi đây trong nhiều năm để làm nơi kinh doanh, bán hàng. Tuy nhiên đến nay, mọi việc vẫn chưa được giải quyết.

Dân vội, chính quyền chưa vội

Cần nhắc lại, khu đất dành làm bãi đỗ xe nói trên vốn được UBND quận Hai Bà Trưng thiết kế từ năm 1999 với diện tích khoảng 300m2. Khi bắt đầu chuyển về đây sinh sống từ năm 2003, ông Đoàn Ngọc Hiện - nguyên Tổ trưởng Tổ dân phố 74 khu dân cư 11 lúc đó đã liên tục có đơn gửi lên UBND phường Hoàng Văn Thụ đề nghị có biện pháp giải tỏa diện tích đất công bị lấn chiếm này để trả lại cho cư dân. Thế nhưng trong suốt thời gian đương nhiệm, mọi đơn từ, kiến nghị của ông Hiện đều rơi vào im lặng một cách khó hiểu.

Lấn chiếm đất công suốt 14 năm vẫn không bị xử lý ảnh 1Nhà hàng ẩm thực Hà Dương

Sau 4 năm “kêu” không thấu, ông Hiện xin nghỉ. Nhắc lại quãng thời gian đó, ông Hiện nói: “Tôi không thể hiểu nổi tại sao một sự vô lý như vậy lại có thể tồn tại lâu đến thế. Nhà hàng Hà Dương kinh doanh đồ ăn, nhưng việc đảm bảo vệ sinh của họ thì rất kinh khủng. Nước thải, rác thải hưu cơ lưu cữu lâu ngày bốc mùi hôi thối khủng khiếp, nhưng họ không hề dọn mà cứ chất đống ngay trên vỉa hè ruồi nhặng bu đầy. Đến ngay cả những người hàng xóm cũng liên tục phản ánh. Tính đến nay, nhà hàng này đã thay 3 đời chủ và vẫn tồn tại bất chấp mọi bức xúc của cư dân nơi đây”.

Kế nhiệm ông Hiện là ông Nguyễn Văn Lực đã giữ chức tổ trưởng được hơn 10 năm. Và cũng giống như người tiền nhiệm, ông Lực tiếp tục “kêu” tới UBND phường Hoàng Văn Thụ suốt chừng ấy thời gian mà cũng vô hiệu. Ông Lực kể khổ: “Nhiệm vụ của tôi là nhắc nhở bà con trong tổ phải luôn luôn chấp hành pháp luật, đảm bảo TTATĐT. Thế nhưng khi có người dân nào đó lấn chiếm vỉa hè, tôi ra góp ý thì họ nói thẳng: Chúng tôi bày cái ghế ra là bị nhắc, còn nhà hàng Hà Dương kia lấn chiếm của khu dân cư tới 300m2 đất công, ngày ngày xả rác, đỗ xe, bày biển quảng cáo tràn khắp vỉa hè sao các bác không bị xử lý? Hay là các bác “có gì” với họ và cố tình dung túng?.

Thú thực là những lúc đó chúng tôi không làm sao trả lời được. Tính ra đến nay là 10 năm tôi kiến nghị rồi. Còn 1 tháng nữa (4-2017) là tôi hết nhiệm kỳ, nhưng mọi người vận động nên tôi sẽ cố đảm nhiệm thêm 1 khóa nữa và tiếp tục kiến nghị xem UBND quận và phường có giải quyết được nỗi bức xúc này không?”.

4 tháng không xác minh xong

Rất khó để biện minh, việc một khu đất được thiết kế có công năng riêng phục vụ cho cả khu dân cư bỗng dưng bị một cá nhân lấn chiếm suốt 14 năm mà chính quyền địa phương không hề hay biết. Sau khi Báo ANTĐ  phản ánh về vấn đề này, ông Trần Văn Riễm - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ khẳng định: “UBND phường không hề nắm được việc bãi đỗ xe của người dân bị cá nhân chiếm dụng trong chừng ấy thời gian do việc quản lý đất vẫn dựa trên cơ sở những gì đã có từ trước”.

Tuy nhiên ông Riễm cũng hứa là sẽ cử cán bộ địa chính và TTXD xuống lập biên bản, xác minh sự việc để có biện pháp xử lý. Thế nhưng tính đến nay đã 4 tháng trôi qua việc xác minh vẫn chưa đâu vào đâu và khu đất vẫn do nhà hàng Hà Dương chiếm dụng. Ông Nguyễn Văn Lực nói: “Cuối năm ngoái, UBND phường có 1 lần ra đo đạc khu đất và mời cán bộ tổ dân phố chứng kiến. Tuy nhiên mọi việc chỉ dừng ở đó và đến nay vẫn chưa thấy có động thái gì chứng tỏ tình trạng lấn chiếm này sẽ được giải tỏa và trả lại khu đất cho người dân”.

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ sáng 1-3, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, quận đã có chỉ đạo cho UBND phường Hoàng Văn Thụ sớm làm rõ và có biện pháp giải quyết những bức xúc của tổ dân phố. Nhưng ngày 2-3, ông Đặng Văn Dũng - Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ lại cho hay, phường vẫn đang trong quá trình xác minh.

Trước đó, ngày 5-12-2016 UBND phường Hoàng Văn Thụ đã có báo cáo UBND quận về công trình xây dựng tại nhà hàng ẩm thực Hà Dương, hiện trạng tại thời điểm kiểm tra công trình dựng khung cột sắt, vì kèo sắt, mái lợp tôn cao 4m, diện tích 112,2m2. Theo bản đồ quy hoạch khu đô thị Đền Lừ 1, vị trí công trình xây dựng vi phạm trên là đất lưu không bãi đỗ xe.

Thế nhưng tại văn bản số 01/ĐTTXD do ông Nguyễn Đức Chính - Đội phó Đội TTXD quận Hoàng Mai ký ngày 4-1-2017 thì UBND phường Hoàng Văn Thụ vẫn cần phải xác minh thời điểm xây dựng của công trình lấn chiếm này.

Một công trình vi phạm tồn tại suốt 14 năm, người dân kiến nghị qua 2 đời chủ tịch quận, 3 đời chủ tịch phường nhưng vẫn không ai giải quyết. Ngay cả khi báo chí lên tiếng, nhưng suốt 4 tháng qua, các cơ quan, chính quyền từ quận đến phường vẫn ì ạch trong việc xác minh thì người dân nơi đây vẫn còn tiếp tục sống trong bức xúc.