Làm rõ chiếc xe ô tô gây tai nạn khiến 3 thanh niên bị thương rồi bỏ trốn

ANTD.VN - Sáng 15-8, CATP Quảng Ngãi cho biết, đã làm rõ người điều khiển ô tô bỏ trốn trong vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h30, ngày 13-8 trên địa bàn TP Quảng Ngãi, làm 3 thanh niên bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 thanh niên bị thương

Theo cơ quan Công an, khoảng 21h30, ngày 13-8, tại ngã tư đường Phan Bội Châu và Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô và xe máy mang BKS 76E1 – 287.95, trên xe có 3 thanh niên, chưa rõ người điều khiển, gồm: Viễn Như Nam (SN 1997), Trần Xuân Giang (SN 1993) và Nguyễn Nhật Minh (SN 2000) đều trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Hậu quả vụ tai nạn làm cả 3 thanh niên đi trên xe máy bị thương, trong đó Nam bị thương nặng, được chuyển đến bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu, còn Giang và Minh đang điều trị tại bệnh viện Quảng Ngãi. 

Chiếc xe bỏ trốn trong vụ tai nạn

Sau khi xảy ra va chạm, lái xe đã phóng ô tô đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 22h cùng ngày CSGT CATP Quảng Ngãi đã làm rõ chiếc xe ô tô bỏ trốn là loại xe 5 chỗ ngồi, mang BKS 92LD – 002.07 do ông Ronny Patrick Vetter (SN 1981), quốc tịch Thụy Sỹ, đang trú tại khu đô thị An Phú Sinh, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi.

Hiện vụ việc được chuyển phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra.