Lãi suất liên ngân hàng lập kỷ lục nhiều năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lãi suất liên ngân hàng liên tục tăng nóng với kỳ hạn qua đêm đã vượt 5,7%/năm. Mặt bằng lãi suất trên thị trường này đang ở mức kỷ lục trong hàng chục năm trở lại đây.

Theo cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước, ngày 5/9, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tiếp tục tăng nóng lên mức 5,71%/năm. Doanh số giao dịch kỳ hạn này cũng ở mức tương đối cao, với hơn 233.000 tỷ đồng được các nhà băng vay mượn lẫn nhau. Tại các kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng mức lãi suất lần lượt là 5,63%/năm và 5,52%/năm.

Các kỳ hạn dài hơn là 6 tháng, 9 tháng, lãi suất lên tới 6,78%/năm và 7,13%/năm. Đây là diễn biến khá khác biệt trong nhiều năm trở lại đây, khi mức lãi suất liên ngân hàng cao hơn khá nhiều so với lãi suất tiết kiệm trên thị trường dân cư cùng kỳ hạn.

Lãi suất tăng mạnh trên thị trường mở và thị trường liên ngân hàng

Lãi suất tăng mạnh trên thị trường mở và thị trường liên ngân hàng

Thị trường này có dấu hiệu tăng nóng kể từ giữa tháng 8 trở lại đây khi thời điểm đó, các ngân hàng chỉ vay mượn lẫn nhau với mức lãi suất khoảng 2,3%/năm đối với kỳ hạn qua đêm.

Không chỉ thị trường liên ngân hàng, trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước cũng chào mua giấy tờ có giá với mức lãi suất rất cao. Trong phiên hôm qua, đã có hơn 28.700 tỷ đồng được bơm ra thị trường này; trong đó 13.700 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 4,5%/năm và 15.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 4,6%/năm.

Mặt bằng lãi suất cao trên thị trường mở này được Ngân hàng Nhà nước đẩy lên từ cuối tháng 8. Trước đó, lãi suất chào mua giấy tờ có giá chỉ cố định tại 2,5%/năm trong suốt gần 2 năm kể từ cuối tháng 7 trở về trước.

Việc lãi suất nóng trên thị trường mở và thị trường liên ngân hàng cho thấy thanh khoản của nhiều ngân hàng đang eo hẹp hơn rất nhiều, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp và người dân tăng mạnh những tháng cuối năm.

Ngoài ra, áp lực tỷ giá cũng buộc nhà điều hành phải nâng lãi suất đối với VND. Kể từ đầu tháng 9, chỉ số USD liên tục tăng mạnh, có lúc chạm 110,5 điểm – là mức kỷ lục trong vòng 20 năm qua. Điều này cũng buộc Ngân hàng Nhà nước phải liên tục nâng tỷ giá trung tâm, từ mức 23.219 VND/USD vào ngày 3/9 đã lên tới 23.281 VND/USD trong phiên hôm nay.

Giá bán USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng được nhà điều hành nâng thêm 300 đồng trong phiên hôm qua sau thời gian dài đứng im, hiện ở mức 23.700 VND/USD.

Tại các ngân hàng, giá mua vào – bán ra USD đang dao động quanh mức 23.265 – 23.545 đồng; tỷ giá thị trường tự do quanh mức 24.090 - 24.140 VND/USD.

Lãi suất trên thị trường dân cư tăng không đáng kể

Thời gian qua, nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động dồn dập. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất nói chung tăng ở mức độ rất nhẹ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, lãi suất huy động chỉ tăng 0,25% và lãi suất cho vay tăng 0,24%. Đây là mức tăng thấp nhất so với tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Theo đó, lãi suất cho vay bình quân hiện chỉ từ 7,9 - 9,3%, kể cả dư nợ cũ và dư nợ mới; lãi suất huy động bình quân từ 6,3 – 6,8% đối với kỳ hạn trên 1 năm. Các mức lãi suất này so với các năm gần đây đã được duy trì khá ổn định.