'Lá chắn thép' trở lại, thầy Park vơi nỗi lo trước trận gặp Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau quãng thời gian dài chấn thương, trung vệ Trần Đình Trọng cho biết anh đã đạt trạng thái sung sức để trở lại đội hình ĐT Việt Nam ở cuộc tiếp đón ĐT Nhật Bản vào 19h ngày 11-11 tới.

Đình Trọng là trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, nhưng từ năm 2019 đến nay luôn gặp rắc rối với những chấn thương.

Ở trận thua Ả Rập Xê Út trong màn ra quân vòng loại cuối World Cup 2022 hôm 2-9 vừa qua, Đình Trọng vốn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng vẫn phải vào sân ở hiệp 2 do Duy Mạnh bị truất quyền thi đấu. Sau đó, anh bị rách cơ và không thể góp mặt khi Việt Nam tiếp Australia trên sân nhà.

Đình Trọng hoàn toàn bình phục chấn thương để trở lại ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)

Đình Trọng hoàn toàn bình phục chấn thương để trở lại ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)

Trong diễn biến mới nhất, hậu vệ của CLB Hà Nội báo tin vui cho HLV Park Hang-seo, khi hoàn toàn bình phục với 100% thể trạng, sẵn sàng cho các trận gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út sắp tới.

"Hiện tại, tôi đã hoàn toàn bình phục chấn thương và tập luyện bình thường cùng cả đội. Tôi đang rất sẵn sàng để ra sân thi đấu với Nhật Bản", Đình Trọng chia sẻ.

"Cá nhân tôi và toàn đội rất háo hức. Dù tuyển Nhật Bản là đối thủ rất mạnh, cả đội đã chuẩn bị tinh thần và chiến thuật để chơi một trận sòng phẳng. So với Việt Nam, họ phải đương đầu với áp lực từ người hâm mộ và truyền thông nhiều hơn. Đây có thể là lợi thế với tuyển Việt Nam ở trận này", trung vệ 24 tuổi thêm vào.

Khi được hỏi gương mặt nào bên phía Nhật Bản có thể mang tới sự nguy hiểm lớn nhất cho hàng thủ Việt Nam, Đình Trọng cho biết: "Nhật Bản có nhiều cầu thủ nổi tiếng đang thi đấu ở châu Âu. Họ đều đặc biệt nguy hiểm, ví dự như tiền đạo Minamino đang chơi cho Liverpool. Tất cả các cầu thủ Nhật Bản đều có thể là mối nguy hiểm cho tuyển Việt Nam".

Do Nguyễn Văn Toản dính chấn thương, HLV Park Hang-seo vừa triệu tập bổ sung thủ môn Quan Văn Chuẩn từ đội U23 lên ĐT Việt Nam. Văn Chuẩn là thủ môn từng bắt chính cho U23 Việt Nam trong các trận giao hữu gặp U23 Tajikistan và Kyrgyzstan tại UAE.

Hiện tại ĐT Việt Nam có 4 thủ môn là Bùi Tấn Trường, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng và Quan Văn Chuẩn. Ở trận gặp Nhật Bản sắp tới, Tấn Trường nhiều khả năng được bắt chính khi đang là người dạn dày kinh nghiệm nhất.