Vỡ mộng, tuyển Trung Quốc ngậm ngùi trở lại UAE đá 'sân nhà'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội tuyển Trung Quốc tiếp tục phải chọn UAE làm sân nhà ở vòng loại cuối World Cup 2022, khi sân nhà "xịn" của họ không đáp ứng đủ điều kiện tổ chức các trận đấu trong giai đoạn này.

ĐT Trung Quốc vừa mệt mỏi trở lại UAE để chuẩn bị cho trận gặp Oman (11-11) và Australia (16-11) ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước đó, UAE cũng là nơi được LĐBĐ Trung Quốc thuê SVĐ làm sân nhà ở các màn chạm trán ĐT Nhật Bản và ĐT Việt Nam.

ĐT Trung Quốc liên tục gặp bất lợi về sân thi đấu

ĐT Trung Quốc liên tục gặp bất lợi về sân thi đấu

Đây là hành trình không như ý của thầy trò HLV Li Tie. Sau khi về nước vào giữa tháng 10 vừa qua, đội bóng này từng hy vọng sẽ được chơi 2 trận tiếp theo trên sân nhà, thay vì đến một sân trung lập khác.

Tuy nhiên, do không thống nhất được việc cách ly y tế đối với người nhập cảnh giữa quốc gia này với LĐBĐ châu Á (AFC), nên ĐT Trung Quốc buộc phải thuê sân trung lập để tổ chức các trận đấu trong vai trò chủ nhà, qua đó trở thành đội bóng duy nhất ở vòng loại cuối World Cup 2022 phải đá "sân nhà" ở quốc gia khác.

Tháng trước, đội trưởng Wu Lei và một số cầu thủ Trung Quốc từng chia sẻ họ cảm thấy mệt mỏi, bất an, bị ảnh hưởng tâm lý vì thời gian tập luyện khép kín quá dài trong giai đoạn ở UAE.

Hiện tại sau 4 vòng, ĐT Trung Quốc xếp thứ 5 ở bảng B với 3 điểm nhờ trận thắng ĐT Việt Nam. Để hy vọng giành vé đến World Cup 2022, thầy trò HLV Li Tie ít nhất buộc phải thắng Oman và Australia trong tháng 11 này.