Kỳ lạ chú gà bốn chân ở Ấn Độ

ANTĐ - Một chú gà 4 chân mới được phát hiện tại ngôi làng Kitam, bang Sikkim miền đông nam Ấn Độ.

Chú gà có hai chân bình thường như mọi chú gà khác ở phía trước nhưng có thêm hai chân dính ở phía sau.

Ông Arjun Adhikari, chuyên gia thú ý cho biết: “Tật thừa chi cơ bản là do đột biến gen. Nó xảy ra trong quá trình phát triển phôi và điều này không chỉ xảy ra ở loài gà mà còn với các loài vật khác. Đây không phải là trường hợp gây ngạc nhiên quá nhưng cũng hiếm xảy ra”.

Hiện chú gà 4 chân đã được 5 tháng tuổi và đang sống một cuộc sống bình thường như những chú gà khác.