Ký hợp đồng mua máy bay lớn nhất trong lịch sử

(ANTĐ) - Hôm qua, 21-12, TCty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) và Công ty cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) đã ký hợp đồng mua 30 chiếc máy bay với Tập đoàn máy bay thương mại Airbus. Đây là hợp đồng mua máy bay lớn nhất từ trước đến nay của ngành hàng không Việt Nam.

Hàng không Việt Nam:

Ký hợp đồng mua máy bay lớn nhất trong lịch sử

(ANTĐ) - Hôm qua, 21-12, TCty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) và Công ty cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) đã ký hợp đồng mua 30 chiếc máy bay với Tập đoàn máy bay thương mại Airbus. Đây là hợp đồng mua máy bay lớn nhất từ trước đến nay của ngành hàng không Việt Nam.

Trong 30 chiếc máy bay được ký hợp đồng mua lần này có 10 chiếc Airbus 350-900 XWB thế hệ mới, và 20 máy bay A321-200 (VNA mua 10 chiếc A350-900 XWB và 10 chiếc A321, VALC mua 10 chiếc A321). Airbus sẽ giao chiếc máy bay A321-200 đầu tiên cho phía Việt Nam vào năm 2012 và giao A350-900 vào năm 2016.

Vào năm 2004, VNA cũng đã ký hợp đồng mua 10 máy bay A321-200 và bắt đầu đưa vào khai thác chiếc máy bay Airbus 321 đầu tiên từ tháng 7-2004. Sáu chiếc trong số đó đã được giao cho VNA, 4 chiếc còn lại sẽ nhận tiếp trong năm 2008 và 2009. Đây hiện đang là loại máy bay chủ lực của hãng trên các đường bay nội địa và khu vực tầm ngắn, có thời gian bay dưới 4 giờ.

Theo ông Phạm Ngọc Minh - Tổng Giám đốc VNA, với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường hàng không nội địa và khu vực, nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải hàng không giữa các thành phố lớn của Việt Nam và giữa Việt Nam với các nước ASEAN, Đông Bắc á, châu Âu, Bắc Mỹ... đã tăng lên nhanh chóng. Việc đưa vào sử dụng đội máy bay Airbus A350 và tăng cường đội bay A321 trong thời gian tới sẽ giúp VNA ngày càng mở rộng mạng đường bay nội địa và quốc tế.

VNA hiện đang khai thác 47 chiếc máy bay hiện đại thuộc nhiều chủng loại. Dự kiến năm 2015, VNA sẽ khai thác tổng số 86 máy bay và nâng lên 110 máy bay vào năm 2020, trong đó đội bay A350 và A320/321 tương ứng là 24 và 50 chiếc.

Tường Lâm