Kiev nổ súng vào Slavyansk ngay trước giờ trưng cầu dân ý

ANTĐ - Bắt đầu từ buổi sáng nay, cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết của người dân Donetsk và Lugansk đã được tiến hành. Tuy nhiên, súng đã nổ ngay trước giờ bầu cử ở thành phố Slavyansk.

Hôm nay 11/5, những người ủng hộ liên bang hóa tại tỉnh Donetsk và Lugansk (Ukraine) đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về tình trạng của các khu vực trên lãnh thổ. Kết quả bỏ phiếu được cam kết sẽ hoàn tất trong vòng ba ngày.

Trước đó, những người biểu tình đòi Liên bang hóa ở 2 tỉnh này đã thành lập Hội đồng nhân dân, tự tuyên thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk độc lập với chính quyền Kiev.

Trong phiếu bầu khu vực Donbass (được in hơn 3 triệu bản) sẽ chỉ có một câu hỏi duy nhất bằng ngôn ngữ Nga và Ukraine: "Bạn có ủng hộ Luật về độc lập của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk hay không?". Ngay dưới câu hỏi, người đi bầu được chọn 1 trong 2 phương án "có" hoặc "không".

Trước đây, vào ngày 16-3, người dân Crimea cũng đã tiến hành cuộc trưng cầu dân ý, bằng cách lựa chọn một trong 2 con đường: Trở về với Liên bang Nga (Crimea là một phần của Nga cho đến tận năm 1954) hoặc vẫn là Nước cộng hòa tự trị mở rộng, thuộc Ukraine như hiện nay.

Tuy nhiên, vào đầu buổi sáng hôm nay, trước khi cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết diễn ra (tầm gần trưa ở Việt Nam), đã diễn ra những cuộc đọ súng ở thành phố Slavyansk, thuộc tỉnh Donetsk.

Kiev nổ súng vào Slavyansk ngay trước giờ trưng cầu dân ý ảnh 1

Cuộc trưng cầu dân ý đã bắt đầu ở vùng Donbass cùng với tiếng súng tấn công Slavyansk


Những nhân chứng cho biết, nhiều tiếng súng vang lên trong khu vực được kiểm soát bởi những người ủng hộ ủng hộ Liên bang hóa tại Nhà máy thức ăn gia súc ở ngoại ô. Hiện thành phố Slavyansk vẫn bị phong tỏa bởi các lực lượng an ninh Ukraine.

Hãng “Interfax” dẫn nguồn từ chính phủ Cộng hòa nhân dân Donetsk đưa tin, quân đội Ukraine đã vào thành phố từ đêm qua. Nếu chiến sự diễn ra, khiến dân chúng Sloviansk không thể bỏ phiếu trong ngày hôm nay, chính quyền sẽ bố trí trưng cầu dân ý cho họ vào một ngày khác.

Trong khi đó, tại các khu vực khác thuộc các tỉnh Donetsk và Lugansk, cuộc trưng cầu dân ý đã bắt đầu.

Trước đó, các thành viên Hội đồng nhân dân của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa nhân dân Lugansk" đã không hoãn kế hoạch bỏ phiếu. Mặc dù “rất tôn trọng lời kêu gọi của Tổng thống Nga Putin”, nhưng chính quyền cho rằng, họ không thể tước đoạt quyền tự quyết của người dân.

Theo giải thích của họ, cuộc trưng cầu dân ý là một sự kiện lịch sử trọng đại, là biểu tượng chiến thắng đối với chủ nghĩa phát xít và người dân Donbass có quyền thể hiện thái độ ủng hộ hoặc phản đối sự độc lập của 2 nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk, thông qua lá phiếu của mình.