Kiev dọa thẳng tay trấn áp, Donbass cương quyết không hoãn trưng cầu dân ý

ANTĐ - Chính quyền lâm thời của người biểu tình đòi liên bang hóa ở Donetsk và Lugansk khẳng định, thể theo nguyện vọng của nhân dân, họ vẫn tiếp tục tiến hành cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 11-5 tới.

Hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin, các thành viên Hội đồng nhân dân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) đã quyết định không hoãn ngày thực hiện cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của khu vực mình, cuộc trưng cầu vẫn sẽ được tổ chức đúng vào ngày đã định ​​trước đó là 11-5.

Trong cuộc họp báo, chính phủ DPR nêu rõ rằng, với người dân Donbass, cuộc trưng cầu dân ý là biểu tượng chiến thắng đối với chủ nghĩa phát xít và chính quyền nước Cộng hòa nhân dân Donetsk không có quyền tước đoạt điều này của người dân.

Ông Miroslav Rudenko - đồng Thủ tướng chính phủ DPR khẳng định: “Trung tâm dân chủ đã chuyển từ châu Âu sang Nga. Tuy nhiên, đề nghị trì hoãn cuộc bỏ phiếu của Tổng thống Nga Vladimir Putin không thể khiến chúng tôi thay đổi kế hoạch. Hàng triệu người đã sẵn sàng bỏ phiếu”.

Theo tuyên bố của đồng Thủ tướng chính phủ DPR Miroslav Rudenko, ngày 11-5 có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đối với người dân Donetsk mà còn đối với toàn vùng Donbass, người dân ở khu vực này sẽ tổ chức cuộc trưng cầu như “một bước để tiến tới một tương lai tươi sáng hơn”.

Kiev dọa thẳng tay trấn áp, Donbass cương quyết không hoãn trưng cầu dân ý ảnh 1

Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch “trừng phạt” người biểu tình đòi liên bang hóa

Lãnh đạo Cộng hòa nhân dân Donetsk khẳng định, họ không nhìn thấy và chờ đợi bất cứ điều gì tốt đẹp từ chính quyền Kiev. Ngược lại, người dân nơi đây biết rằng, những cuộc khiêu khích sẽ xảy ra vào hai ngày 9 và 11-5. Tuy nhiên, nhân dân Donetsk nói riêng và toàn thể Donbass nói chung sẽ không lùi bước.

Cũng giống như Donetsk, “Nước Cộng hòa nhân dân Lugansk" cũng không hoãn kế hoạch bỏ phiếu vì “đây là một sự kiện lịch sử trọng đại, người dân Lugansk có quyền thể hiện thái độ ủng hộ hoặc phản đối sự độc lập của Cộng hòa nhân dân Lugansk, thông qua lá phiếu của mình”.

Ông Vasily Nikitin, quan chức phụ trách truyền thông của Ủy ban trưng cầu dân ý Lugansk, cho biết: “Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, phiếu trưng cầu đã được gửi tới tất cả các điểm bỏ phiếu”. Được biết, kết quả cuộc bỏ phiếu sẽ được công bố ngay ngày hôm sau - 12/5.

Liên quan đến vấn đề này, ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Duma Nga về các vấn đề cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), cho biết hai khu vực Donetsk và Lugansk có quyền hoãn hoặc tiếp tục tổ chức trưng cầu dân ý. Nga sẽ không cử quan sát viên giám sát các cuộc bỏ phiếu vì đó là “công việc nội bộ của Ukraine”.

Kiev dọa thẳng tay trấn áp, Donbass cương quyết không hoãn trưng cầu dân ý ảnh 2

Hội đồng nhân dân của Cộng hòa nhân dân Donetsk đã quyết định tiếp tục tổ chức trưng cầu dân ý

Theo chiều ngược lại, chính quyền Kiev cũng tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động “lập lại trật tự” ở khu vực đông nam nước này. Trả lời phỏng vấn của CNN, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Andriy Deshchytsa tuyên bố rằng Kiev không có ý định từ bỏ các hành động trừng phạt ở khu vực đông nam.

Theo ông, chiến dịch đã bị hoãn lại nhiều lần vì các lí do liên quan tới cuộc đàm phán tại Geneva và thực hiện thỏa thuận này, tiếp theo là hoạt động giải phóng các quan sát viên quân sự OSCE, nhưng chiến dịch đó sẽ được tiếp tục.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đặc biệt nhấn mạnh: "Tôi nghĩ rằng chính phủ Ukraine và các lực lượng tham gia chiến dịch đặc biệt phải hành động dứt khoát hơn".