Kiến nghị tăng mức phạt đối với lái xe uống rượu bia

ANTĐ - 40% số vụ TNGT do chủ phương tiện uống rượu bia; 11% số người chết khi lưu thông trên đường có liên quan đến rượu bia…

CSGT-CATP Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông.

Đó là thông tin mà Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa đưa ra tại Hội thảo phòng chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới uống rượu bia.

Mức phạt đối với người điều khiển phương tiện giao thông theo Nghị định 34 như sau: Nếu trong một lít khí thở có 0,25-0,4 mg cồn, lái xe ô tô bị phạt từ 2-3 triệu đồng; còn lái xe mô tô bị phạt từ 200.000 đến 300.000 đồng, và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 30 ngày.

Nếu trong một lít khí thở có nồng độ cồn vượt mức 0,4 mg, lái xe ô tô bị phạt từ 4-6 triệu đồng; còn lái xe mô tô bị phạt từ 500.000 đồng đên 1 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 60 ngày. Đối với Hà Nội và các TP lớn, thì mức phạt này sẽ tăng gấp đôi.

Theo một số chuyên gia, mức phạt đối với người điều khiển phương tiện giao thông có độ cồn vượt quá quy định như trên vẫn còn thấp. Hiện lái xe uống rượu bia gây tai nạn nghiêm trọng thì mới bị tước giấy phép.

Vì vậy, nhiều chuyên gia đề xuất tăng mức phạt từ 2-2,5 lần đối với lái xe mô tô và ô tô nếu điều khiển xe trong tình trạng nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. Đồng thời, nên bổ sung hình phạt tù đối với lái xe uống rượu gây tai nạn…

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 40% số vụ TNGT do chủ phương tiện uống rượu bia; 11% số người chết khi lưu thông trên đường có liên quan đến rượu bia…

Cũng theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cùng với việc tuyên truyền vận động người điều khiển không uống rượu bia, thì cần trang bị đủ máy đo nồng độ cồn cho CSGT để tăng cường kiểm tra lái xe. Nhưng bên cạnh đó, phải hạn chế quảng cáo rượu bia trên phương tiện truyền thông, không bán rượu bia tại các bến xe, trạm dừng nghỉ…