Kết quả thi đấu ngày 17-10, lịch thi đấu ngày 21-10:

Kịch tính những trận cầu quyết định quyền đi tiếp

ANTĐ - Tâm điểm lượt trận chiều nay 17-10 là cuộc chạy đua tấm vé giành quyền đi tiếp giữa THPT Nguyễn Tất Thành và THPT Phùng Khắc Khoan, cùng có 4 điểm, cùng hiệu số +8 và chia nhau 2 vị trí nhất nhì bảng G. 

Dễ hiểu khi ở một trận đấu đặc biệt quan trọng, hai đội đều nhập cuộc khá thận trọng, chơi thăm dò và chờ cơ hội tận dụng sai lầm từ phía đối phương. Với thể lực vượt trội, THPT Phùng Khắc Khoan tỏ ra lấn lướt ở những pha đua tốc độ.

Khi hiệp 1 chỉ còn vài phút, từ một pha tỉa bóng tinh tế của đồng đội, Vũ Hoàng Ngọc Khánh (số 8) lao xuống dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho THPT Phùng Khắc Khoan. Niềm vui như vỡ òa, lan tỏa lên khắp các khán đài, nơi có gần 100 CĐV đã không quản đường sá xa xôi từ Thạch Thất để có mặt cổ vũ cho đội nhà.

Chiếm ưu thế về mặt điểm số, THPT Phùng Khắc Khoan chủ động co về phòng thủ để bảo toàn kết quả. Nhưng chính lối chơi này vô tình đã hạn chế sức mạnh của họ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các cầu thủ THPT Nguyễn Tất Thành phô diễn khả năng kỹ thuật vốn là điểm mạnh.

Cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng G giữa THPT Nguyễn Tất Thành (áo sáng)
và THPT Phùng Khắc Khoan diễn ra kịch tính tới phút chót

Sau nhiều pha uy hiếp khung thành, phút 40, Nguyễn Việt Anh (số 8) ghi bàn thắng ấn định, mang về 1 điểm quý giá cho THPT Nguyễn Tất Thành. Hòa 1-1, nhưng do hơn chỉ số phụ, đội bóng đến từ ngôi trường mang tên Bác đã may mắn giành tấm vé đi tiếp duy nhất bảng G.

Trong khi đó, bảng H chiều nay cũng đã chứng kiến cuộc tranh tài nảy lửa giữa THPT Lomonoxop và THPT Hermann Gmeinerm, cùng có 6 điểm sau 2 lượt trận. Đúng như dự đoán, trận đấu diễn ra hấp dẫn, kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Bất phân thắng bại sau tỷ số hòa 2-2, cùng có 7 điểm, cả hai đội gần như chắc chắn giành quyền đi tiếp với tư cách một đội đầu bảng và một trong ba đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Kết quả thi đấu ngày 17-10:

THPT Phùng Khắc Khoan – THPT Nguyễn Tất Thành: 1-1

THPT Einstein – THPT Tây Hồ: 1-1

THPT Lý Thái Tổ - THPT Chuyên Ngữ: 0-2

THPT Trương Định - THPT Đống Đa: 3-2

THPT Kim Liên – THPT Đinh Tiên Hoàng: 0-1

THPT Alfred Nobel – THPT Thượng Cát: 0-6

THPT Lomonoxop – THPT Hermann Gmeiner: 2-2

THPT Tân Lập Đan Phượng – THPT Trung Văn: 0-2

THPT Mai Hắc Đế - THPT Hoàng Diệu: 0-1

THPT Phan Bội Châu – THPT Việt Nam Ba Lan: 0-3

Lịch thi đấu ngày Chủ nhật 21-10:

Giờ

Sân

Bảng

Đội

8h

1

K

THPT Hoàng Diệu – THPT Đống Đa

2

L

THPT Tây Hồ - THPT ĐinhTiên Hoàng

3

L

THPT Einstein – THPT Trần Quốc Tuấn

9h

1

I

THPT Trung Văn – THPT Chuyên ngữ

2

I

THPT Tân Lập (Đan Phượng) – THPT Đoàn Thị Điểm

3

K

THPT Mai Hắc Đế - THPT Việt Đức

4

B

THPT Marie Curie – THPT Phạm Hồng Thái