Kịch bản Olympic Việt Nam loại Thái Lan ở ASIAD 19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kịch bản thú vị có thể xảy ra khi 4 đội Đông Nam Á cùng tranh vé vớt và Việt Nam loại Thái Lan nhờ hoà có bàn thắng trước Ả Rập Xê Út.

Sau màn ra quân cùng giành từ 1-3 điểm, bốn đại diện Đông Nam Á cùng thất bại tại lượt trận áp chót vòng bảng bóng đá nam ASIAD 19, qua đó tạm xếp hạng ba ở bảng đấu của mình.

Trước lượt trận cuối, cả Việt Nam (gặp Ả Rập Xê Út), Thái Lan (gặp Kuwait), Indonesia (gặp CHDCND Triều Tiên), Myanmar (gặp Ấn Độ) đều còn cơ hội nhì bảng nếu hai cặp đấu của bảng kết thúc với tỉ số có lợi.

Xếp hạng các đội hạng ba (tạm thời) sau lượt trận áp chót vòng bảng

Xếp hạng các đội hạng ba (tạm thời) sau lượt trận áp chót vòng bảng

Tuy nhiên không loại trừ kịch bản cả 4 đội giữ vị trí thứ ba tới khi kết thúc vòng bảng. Khi đó, các đại diện Đông Nam Á sẽ phải xét thành tích với đội hạng ba của D (bảng duy nhất có 3 đội) để tìm ra 4 đội giành vé vớt đi tiếp.

Theo điều lệ giải, khi các đội bằng điểm sẽ lần lượt xét đối đầu, hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàng thắng...

Vì vậy, khi xét chọn 4 trong 5 đội hạng ba với nhau (trừ bảng C chỉ có 2 đội nên không có đội xếp hạng ba), kết quả thi đấu của đội đó với đội xếp chót cùng bảng sẽ bị loại bỏ.

Ở bảng B, Olympic Việt Nam (3 điểm) sẽ quyết đấu Ả Rập Xê Út (4 điểm) với hi vọng chiến thắng để chiếm ngôi nhì cùng suất vào thẳng vòng 1/8.

Trường hợp không thắng, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chắc chắn xếp hạng ba của bảng và phải xét vé vớt với 4 đội hạng ba khác.

Tương tự ở bảng E, Thái Lan (1 điểm) sẽ gặp Kuwait (1 điểm), trong khi Hàn Quốc (6 điểm) gặp Bahrain (2 điểm). Nếu hoà Kuwait, Thái Lan nhiều khả năng cũng kết thúc vòng bảng với vị trí thứ ba.

Olympic Việt Nam (ảnh trên) và Thái Lan có thể phải loại nhau khi xét vé vớt

Olympic Việt Nam (ảnh trên) và Thái Lan có thể phải loại nhau khi xét vé vớt

Khi đó, một kịch bản thú vị có thể xảy ra đó là Việt Nam hoà có bàn thắng với Ả Rập Xê Út để gián tiếp loại Thái Lan, do cùng 1 điểm, hiệu số bàn thắng bại -4 nhưng hơn Thái Lan về tổng số bàn thắng (5 so với 4 của Thái Lan).

Tất nhiên, như đã phân tích trước đó, cả Việt Nam và Thái Lan sẽ phải nỗ lực hướng tới chiến thắng để giành suất chính thức, thay vì trông chờ vào tấm vé vớt đầy rủi ro.