Kiatisak nhờ vua phá lưới AFF Cup 'giải cứu' HAGL?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không chỉ Adisak Kraisorn mà HLV Kiatisak còn muốn đưa một số tuyển thủ Thái Lan khác sang V-League cứu HAGL khỏi cảnh xuống hạng, theo Thairath.

Truyền thông Thái Lan bày tỏ quan tâm đặc biệt tới tương lai của HLV Kiatisak tại HAGL, trong bối cảnh đội bóng phố núi chỉ có vỏn vẹn 2 điểm sau 7 vòng đấu V-League 2023/24.

Mới đây, tờ Thairath đưa tin HAGL có thể chiêu mộ Vua phá lưới AFF Cup 2018 - Adisak Kraisorn.

HLV Kiatisak có thể đưa trò cũ ở tuyển Thái Lan là Adisak Kraison về phố Núi

HLV Kiatisak có thể đưa trò cũ ở tuyển Thái Lan là Adisak Kraison về phố Núi

Thông tin đưa ra vào thời điểm Adisak Kraisorn vừa hết hợp đồng với CLB Terengganu FC (Malaysia) hôm 17-12, đồng thời phía HAGL thông báo tuyển phiên dịch viên tiếng Thái.

"Adisak Kraisorn từng làm việc cùng HLV Kiatisuk khi tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2014, 2016, cũng như hành trình tại vòng loại World Cup 2018. Điều này có thể mở ra những cơ hội để hai bên tái hợp", Thairath nhận định.

Cũng theo tờ báo, không chỉ Adisak Kraisorn mà HLV Kiatisuk còn muốn đưa thêm một số tuyển thủ Thái Lan khác sang V-League cứu HAGL khỏi cảnh xuống hạng.

Hiện phía HAGL chưa có xác nhận chính thức nào về việc đàm phán, ký hợp đồng với các tuyển thủ Thái Lan. Song, việc đội bóng rốt ráo bổ sung nhân sự chất lượng là có thật, khi nguyên nhân dẫn đến chuỗi thành tích bết bát được HLV Kiatisak chỉ ra là thiếu hụt lực lượng.

Đầu thập niên 2000, khi mới "nhảy" vào làm bóng đá, bầu Đức từng đưa các tuyển thủ nổi tiếng của Thái Lan khi đó về phố Núi, điển hình là bản hợp đồng với chính Kiatisak (khi đó đang là đội trưởng tuyển Thái Lan) để nhanh chóng gặt hái thành tích, với cú đúp vô địch V-League (2003, 2004).

20 năm sau, bầu Đức không còn quá mặn mà đua vô địch, nhưng cũng không thể "khoanh tay đứng nhìn" HAGL xuống hạng khi nguy cơ đang hiển hiện. Cùng với sự góp sức của nhà tài trợ mới - ngân hàng LP Bank, HAGL có kinh phí để mua cầu thủ ngôi sao về "gánh team", và hợp đồng với Vua phá lưới AFF Cup - Adisak Kraisorn hoàn toàn có thể được kích hoạt.

Nhiều thập kỷ qua, bóng đá Thái Lan và Việt Nam luôn đối đầu ở cấp độ đội tuyển. Việc HAGL đưa các tuyển thủ quốc gia Thái Lan về phố Núi, nếu có, hiệu quả về mặt thành tích còn chờ thời gian nhưng trước mắt đã thành công ở mặt quảng bá thương hiệu đội bóng lẫn nhà tài trợ.

Sau trận đấu vòng 8 với Hà Nội FC, HAGL sẽ có quãng nghỉ 45 ngày để tái thiết, trước khi trở lại V-League 2023/24 với mục tiêu trốn suất xuống hạng.

Trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng, HAGL không chỉ ngắm tới ngoại binh mà cũng muốn có nội binh chất lượng. Theo tìm hiểu, đội chủ sân Pleiku muốn mượn một số cầu thủ của CLB Công an Hà Nội như Huỳnh Tấn Tài, Bùi Tiến Dũng, Hồ Ngọc Thắng... khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa mở cửa.