Kiatisak gây sốc: "Bóng đá Thái Lan đang ảo tưởng sức mạnh!"

ANTD.VN - HLV Kiatisak, người vừa rời khỏi vị trí HLV trưởng ĐTQG Thái Lan đã có những phát ngôn gây sốc về nền bóng đá xứ Chùa Vàng.

Thất bại trên hành trình giành vé dự VCK World Cup 2018 dù đã vào đến vòng loại cuối cùng, HLV Kiatisak đã xin từ chức và lập tức được LĐBĐ Thái Lan (FAT) chấp thuận.

Dù đánh giá rất cao và dành nhiều lời có cánh cho "Zico Thái", nhưng FAT vẫn rất thất vọng về đội tuyển của mình, và quyết tâm tìm một HLV đẳng cấp hơn Kiatisak.

Kiatisak bất mãn với LĐBĐ Thái Lan

Sau khi rời ghế nóng, Kiatisak đã gây sốc khi chỉ ra nhiều vấn đề của bóng đá Thái Lan, nhưng thứ vốn được tô hồng đến hoàn hảo khi ở ngoài nhìn vào. Nói cách khác, FAT dường như đang ảo tưởng về sức mạnh của mình.

Trả lời báo chí nước nhà, Kiatisak thẳng thắn: "Bóng đá có thắng có thua, và Thái Lan không thể thắng mãi. Họ (FAT) hình như đã quên mất mình là ai. World Cup là một cái đích ai cũng muốn đến, nhưng quan trọng hơn là phải biết mình là ai, biết tự lượng sức mình".

Nhà cầm quân 43 tuổi này tiếp tục nói về sự tự phụ của FAT: "Những nơi tôi từng làm việc, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nhưng lần này khác. Mục tiêu họ đặt ra quá cao, làm sao tôi có thể đưa đội tuyển vào VCK World Cup trong 1 năm được. Tôi ra đi để nhường người khác làm công việc đó".

Hiện tại, FAT đang liên hệ với cựu HLV của Leicester City là Claudio Ranieri sang Thái Lan làm HLV trưởng ĐTQG thay cho Kiatisak.