HAGL khó "tái duyên" cùng Kiatisak

ANTD.VN - Từng là công thần và cũng duy trì mối quan hệ hữu hảo với “bầu” Đức, nhưng HLV Kiatisak khó lòng kết duyên trở lại với đội bóng phố Núi Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bởi vấn đề tài chính.

HAGL lúc này khó lòng gánh được mức lương của Kiatisak

HLV Kiatisak vừa chính thức nói lời chia tay ĐTQG Thái Lan trên cương vị HLV trưởng, sau thành tích bết bát tại vòng loại World Cup 2018. Mặc dù vậy, “Zico Thái” vẫn là HLV được nhiều CLB ở Đông Nam Á săn đón, nhất là với các CLB như HAGL.

Kiatisak đang tự do

Dù thất bại cùng ĐT Thái Lan ở vòng loại cuối cùng của World Cup 2018, nhưng Kiatisak cho thấy ông là một HLV rất có năng lực, với lối chơi có bản sắc nhưng cũng rất hiện đại. Trong khi đó, huấn luyện HAGL hiện tại là ông Nguyễn Quốc Tuấn, một người không được đánh giá cao. Đội bóng phố Núi trong tay nhà cầm quân này thi đấu thất thường và không có cá tính. 

Ngay sau khi HLV Kiatisak rời ĐT Thái Lan, truyền thông Việt Nam đã rộ tin Kiatisak sẽ trở lại Pleiku, mảnh đất mà ông từng có những kỷ niệm đẹp khi còn là cầu thủ và cả trong vai trò một doanh nhân, để ngồi ghế HLV trưởng HAGL. Nếu được Kiatisak dẫn dắt, HAGL hoàn toàn có thể trở lại thời hoàng kim, đàng hoàng nghĩ tới việc cạnh tranh ngôi vô địch, thay vì chỉ lẹt đẹt như hiện tại. 

Tuy nhiên, rào cản của việc Kiatisak trở lại phố Núi chính là vấn đề tài chính. Theo thống kê, mỗi tháng LĐBĐ Thái Lan (FAT) trả lương cho Kiatisak lên tới 1 tỷ đồng. Đó là chưa kể ê-kíp trợ lý cho Zico Thái khoảng 7-10 người tiêu tốn khoảng 1,4 tỷ đồng mỗi tháng của FAT. Đó là một con số khủng khiếp nếu biết HLV nội được trả lương cao nhất hiện nay, là ông Nguyễn Hữu Thắng (ĐT Việt Nam) cũng chỉ 100 triệu đồng/tháng. 

… nhưng HAGL đang “thắt lưng buộc bụng” 

HAGL rất muốn có Kiatisak, “bầu” Đức cũng nhiều lần tuyên bố gọi Kiatisak về lúc nào cũng được. Nhưng thực tế, khoản tiền lương khổng lồ thực sự là rào cản lớn để hai bên hợp duyên trở lại. Trong hơn 1 năm qua, việc làm ăn thua lỗ khiến “bầu” Đức nhiều phen lao đao với vấn đề tài chính và các hoạt động kinh doanh. Bóng đá, vốn chưa có lãi, tất nhiên nằm trong danh sách phải cắt giảm chi tiêu.

HAGL bây giờ không còn những bản hợp đồng ngoại “khủng” nữa và thay vào đó, họ dùng “cây nhà lá vườn” do Học viện Arsenal JMG đào tạo. Không những thế, thay vì được đi máy bay, những địa điểm thi đấu không quá xa như Đà Nẵng, Quảng Nam, TP.HCM hay Long An, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn buộc phải di chuyển bằng ô tô để tránh lãng phí.

Vậy Kiatisak có chấp nhận giảm lương để về HAGL? Ở tuổi 43, sự nghiệp cầm quân của Kiatisak đang lên và không có lý do gì để ông chấp nhận giảm thu nhập để trở lại phố Núi. Trong khi đó, không riêng HAGL, nhiều CLB ở Thái Lan, Singapore hay Indonesia cũng đang sẵn sàng trải thảm đỏ mời Kiatisak về với mức lương cao ngất ngưởng. 

Kiatisak có mối quan hệ tốt đẹp với “bầu” Đức, nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì. Cách đây 14 năm, “bầu” Đức đã phải đưa ra một mức đãi ngộ khủng khiếp khi đó là 7.000 USD/tháng, thì mới có thể có được chữ ký của Kiatisak. Đó là thời mà “bầu” Đức và HAGL đang ở đỉnh cao. Còn hiện tại, nếu muốn mối duyên này tái hợp, thì “bầu” Đức phải cắn răng chịu chi tiền khủng, hoặc Kiatisak phải chấp nhận giảm lương. Tuy nhiên, cả hai khả năng này đều khó lòng xảy ra!