Kì lạ em bé sơ sinh có... 6 chân

ANTĐ - Một ca phẫu thuật phức tạp đã được tiến hành để tách đứa trẻ ra khỏi những đôi chân "không phải của mình".
Đây là trường hợp của bé Umar Farooq, được sinh tại Pakistan. Farooq được sinh ra với tổng cộng 6 chân. Các chuyên gia cho rằng đây là kết quả của một cặp ký sinh trùng song sinh, hoặc là của một cặp song sinh dính liền vào cơ thể bé Umar và sau đó ngừng phát triển.

Kì lạ em bé sơ sinh có... 6 chân ảnh 1
Em bé được sinh ra với 6 chân

Ca phẫu thuật loại bỏ những cái chân thừa cho cậu bé Farooq của các bác sĩ Pakistan đã thành công. Các bác sỹ nói rằng đó là một ca phẫu thuật rất phức tạp, từ việc họ phải xác định đôi chân nào là của bé Farooq và đâu là chân của cặp song sinh kia. Tiến sĩ Jamal Razza, giám đốc Viện Sức khỏe trẻ em Quốc gia ở Karachi nói rằng tình trạng như của bé Farooq chỉ có ở 1/1.000.000 trẻ sơ sinh.
Cha mẹ của Farooq khá hài lòng với sự thành công của ca phẫu thuật. Được biết mọi chi phí liên quan đến cuộc phẫu thuật được tài trợ bởi chính phủ nước này.