Khuyến mãi về nông thôn, ngoại thành

ANTĐ - Nét mới trong Tháng Khuyến mãi Hà Nội 2011 là việc tổ chức Hội chợ Vàng tại Trung tâm Thể thao huyện Thạch Thất từ 24 đến 27-11, nhằm tạo điều kiện cho người dân ngoại thành tiếp cận với hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý; đồng thời để doanh nghiệp thăm dò thị hiếu người dân, từng bước mở rộng thị trường.

Giá “sốc” sẽ được áp dụng với nhiều mặt hàng tại nhiều điểm bán

trong Tháng Khuyến mãi Hà Nội 2011

Khác với 4 lần tổ chức trước, Tháng Khuyến mãi Hà Nội năm nay sẽ trực tiếp phục vụ người dân các vùng nông thôn, ngoại thành, người có thu nhập thấp và công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất. Trao đổi với PV ANTĐ, ông Phạm Đức Tiến-Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, hội chợ hàng khuyến mãi tại huyện Thạch Thất có sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp, nhằm đưa hàng về phục vụ bà con vùng nông thôn. Phần lớn các mặt hàng bày bán tại hội chợ là hàng Việt Nam.

Theo đại diện truyền thông siêu thị BigC, đơn vị này tham gia Tháng Khuyến mãi Hà Nội 2011 với 1 điểm Vàng, tham gia ngày mua hàng trực tuyến và đưa các sản phẩm nhu thiết yếu tới tay công nhân tại các khu công nghiệp cũng như người dân đang sinh sống tại vùng ngoại ô, nông thôn.

Cụ thể, từ 24 đến 27-11 sẽ tham gia Hội chợ Vàng Thạch Thất; ngày 26 và  27-11 tổ chức bán hàng lưu động tại khu công nghiệp Nội Bài. Phần lớn các mặt hàng tham gia các chương trình này mang nhãn riêng của BigC như “WOW!Giá hấp dẫn”, “BigC”, bánh mỳ “Bakery by BigC”...

Để tạo điều kiện cho người dân ngoại thành, mua sắm được hàng hóa chất lượng với giá ưu đãi, BigC đã khai trương 2 tuyến xe buýt miễn phí đầu tiên gồm: BigC Thăng Long - Vân Đình (29-10) và BigC Thăng Long - Đông Mỹ - Thanh Trì ( từ 5-11). Khách hàng ngoại thành có phương tiện đi lại an toàn, tiện ích và tiết kiệm, đồng thời được tiếp cận với nguồn hàng phong phú, chất lượng đảm bảo.

Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cho hay, đơn vị này sẽ tham gia Tháng Khuyến mãi 2011 tại 65 cửa hàng, siêu thị trên toàn hệ thống bán lẻ của TCT với trên 25.000 mặt hàng. Trong đó, ưu đãi cho người tiêu dùng khu vực nông thôn, ngoại thành diễn ra trên phạm vi khá rộng. Từ 15 giờ đến 16 giờ các ngày 11, 12, 13, 19 và 20-11, tại 3 điểm Vàng: Siêu thị Hapromart C12 Thanh Xuân Bắc; Siêu thị Hapromart Đan Phượng; Siêu thị Hapromart Kim Chung 2, mỗi điểm Vàng sẽ diễn ra 1 giờ Vàng. Vào thời điểm này, siêu thị sẽ bày bán 55 sản phẩm theo hình thức bán hàng ngược giá. Ví dụ, bộ đồ ăn 98.000 đồng thành 89.000 đồng, tương đương 10%... Các sản phẩm tham gia giờ Vàng khá phong phú, gồm: nồi cơm điện, bộ đồ ăn, thực phẩm, hóa mỹ phẩm… Sản phẩm Đảo giá được trưng bày tại Đảo bán hàng riêng biệt.

Tại hội chợ Vàng huyện Thạch Thất, Hapro sẽ tham gia 2 trên tổng số 40 gian hàng. Đặc biệt, trong số 5 điểm Vàng của Hapro tham gia ngày Vàng của Tháng Khuyến mãi 2011, sẽ có 3 điểm Vàng thực hiện chương trình bình ổn giá, gồm: Siêu thị Hapromart số 2 Ngô Xuân Quảng - Gia Lâm; Siêu thị Hapromart thị trấn Phùng - Đan Phượng; Siêu thị Hapromart Kim Chung 2 - Đông Anh. Mức chiết khấu hàng hóa trong ngày Vàng tại điểm Vàng sẽ lên tới 50% so với giá bán thông thường.

Giải đáp thắc mắc về việc tại sao hội chợ Vàng khuyến mãi chỉ được tổ chức tại huyện Thạch Thất, ông Phạm Đức Tiến cho biết, đây là năm đầu tiên thí điểm đưa hội chợ Vàng về ngoại thành. Do chương trình chỉ diễn ra trong 1 tháng nên Ban tổ chức chưa tổ chức trên diện rộng ngay. Các chương trình bán hàng bình ổn giá của doanh nghiệp đã được đưa về ngoại thành rồi. Tuy nhiên, Tháng Khuyến mãi Hà Nội các năm sau sẽ được mở rộng ra ngoại thành. Cũng theo ông Tiến, các đội quản lý thị trường của 29 quận, huyện sẽ kiểm tra ngặt nghèo chất lượng hàng hóa; quyết liệt chống hàng giả, hàng nhái. Người tiêu dùng muốn có thêm thông tin chi tiết về Tháng Khuyến mãi có thể gọi miễn phí đến tổng đài 04.1081 để được tư vấn trực tiếp.