Khủng hoảng Iraq: Tổng thống Obama có thể "bỏ qua của Quốc hội"

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có một cuộc trao đổi với các lãnh đạo Quốc hội về các vấn đề tại Iraq. Tại cuộc họp, ông cho biết: "Ông không cần sự chấp thuận từ các nhà lập pháp, đối với bất kỳ hành động nào ở Iraq".

Tổng thống Obama đã có cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo cấp cao bao gồm Mitch McConnell tại Nhà Trắng 


Trước đó, Iraq đã yêu cầu Mỹ khởi động các cuộc không kích chống lại các chiến binh hồi giáo Sunni.

Trong khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ Tướng Iraq, ông Nouri Maliki đã thảo luận về "các biện pháp bổ sung" của Mỹ để hỗ trợ cho lực lượng Iraq. Một tuyên bố của Nhà Trắng cho biết hai vị quan chức này đã xem xét mọi cách để "ngăn cản sự phát triển của chủ nghĩa khủng bố” tại khu vực này, Hôm thứ Tư (18/6), ông Obama đã gặp các nhà lãnh đạo Quốc hội tại Nhà Trắng để thảo luận xem là Mỹ sẽ hành động như thế nào trước những tiến triển gần đây của Nhà nước Hồi giáo và Levant (ISIS) tại Iraq.

Phát biểu sau đó, Thượng nghị sĩ McConnell cho biết Tổng thống đã "tỏ ra là ông không cảm thấy cần thiết phải cần sự phê duyệt của các cơ quan Quốc hội đồng thời cũng nhấn mạnh rằng tự ông cũng có thể quyết định vấn đề này.”

Các phóng viên cho biết cho đến nay Nhà Trắng luôn tránh các câu hỏi hóc búa về việc liệu nó có cần thẩm quyền của Quốc hội đối với bất kỳ hành động quân sự nào tại Iraq hay không?

Năm ngoái, Tổng thống cũng đã bác bỏ kế hoạch đối với các cuộc tấn công ở Syria khi ông không nhận được sự ủng hộ từ Quốc hội. Tuy nhiên đối với tình hình tại Iraq thì khác. 

Các Quan chức chính quyền cho rằng Tổng thống có thể hành động đơn phương ở Iraq bởi vì chính phủ nước này đã yêu cầu các cuộc không kích của Mỹ chống lại ISIS. Khi mà, ISIS và các đồng minh Ả Rập Sunni của họ đang tiến tới các tỉnh Diyala và Salahuddin.